Ngành bảo hiểm Trung Quốc phải chi trả hàng tỷ USD sau đợt lũ lụt kinh hoàng vừa qua

19/08/2021 14:44 GMT+7
Các công ty bảo hiểm ở Trung Quốc đang đứng trước dự báo lợi nhuận thiệt hại đáng kể khi tình hình mưa bão và lũ lụt diễn biến phức tạp trong những tháng qua.

Theo báo cáo của S&P Global Ratings về tổn thất do mưa lũ tại Trung Quốc tính đến hôm 3/8, chỉ riêng trận lũ lụt tại Hà Nam đã gây ra khoản thiệt hại bảo hiểm kỷ lục lên tới 1,7 tỷ USD. Nguyên nhân là do số người thương vong quá lớn cũng như số tiền bảo hiểm tài sản phải chi trả cho các thiệt hại mà bão lũ gây ra lên đến con số kỷ lục.

Hồi giữa tháng 7, tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã phải trải qua đợt lũ lụt với lượng mưa cao nhất kể từ năm 1951 đến nay, theo các quan chức khí tượng thủy văn địa phương. Tờ Thời báo Hoàn cầu cho hay lũ lụt và sạt lở đất trong khu vực đã cướp đi sinh mạng hơn 300 người. Hãng thông tấn Nhà nước Tân Hoa xã cũng cho biết hơn 1 triệu ha cây trồng đã bị hư hại, hơn 35.000 ngôi nhà trên toàn tỉnh bị phá hủy do bão lũ. Thiệt hại trực tiếp ước tính lên đến hơn 133,7 tỷ nhân dân tệ (20,63 tỷ USD).

Không riêng S&P Global Ratings, Fitch Ratings cũng đưa ra ước tính cho hay: “Chúng tôi dự báo các đơn yêu cầu bảo hiểm sau trận lũ lụt tại tỉnh Hà Nam sẽ vượt mức giá trị 8 tỷ nhân dân tệ (1,23 tỷ USD), tương đương 0,7% tổng phí bảo hiểm trực tiếp phi nhân thọ của Trung Quốc trong năm 2020. Theo Fitch Ratings, khoản tiền bồi thường lớn như vậy sẽ gây áp lực trực tiếp lên ngành bảo hiểm trong bối cảnh các yêu cầu bồi thường tiếp tục tăng lên.

Ngành bảo hiểm Trung Quốc phải chi trả hàng tỷ USD sau đợt lũ lụt kinh hoàng vừa qua - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ sơ tán những người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại thành phố Weihui ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc hôm 27/7/2021 (Ảnh: Getty Images)

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều thảm họa thiên nhiên như bão lũ, động đất, sạt lở… Trong tháng này, hơn 80.000 người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng buộc phải sơ tán do mưa lớn và lũ lụt. Tuy nhiên nhìn chung cho đến nay, bảo hiểm vẫn chỉ đóng vai trò rất ít trong hệ thống bồi thường thiệt hại thiên tai của Trung Quốc, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank.

Theo World Bank, việc bồi thường cho những thiệt hại liên quan đến các sự kiện thảm họa chủ yếu dựa vào các chương trình cứu trợ của chính phủ và các khoản quyên góp của công chúng. Trong khi đó, khoản bồi thường do bảo hiểm chi trả chỉ chiếm chưa đầy 1% thiệt hại kinh tế trực tiếp gây ra bởi các thảm họa thiên nhiên tại Trung Quốc.

Hai nguyên nhân chính được đưa ra, theo S&P là do các công ty bảo hiểm tại quốc gia này vẫn đang áp dụng những gói bảo hiểm lỗi thời và người dân không sẵn sàng mua các gói bảo hiểm thiên tai. Tuy nhiên, S&P dự báo tình hình sẽ được cải thiện trong tương lai khi các hiện tượng thời tiết cực đoan gần đây tại Trung Quốc khuyến khích người dân nâng cao nhận thức về sự cần thiết của bảo hiểm thiên tai. Bên cạnh đó, chính phủ Bắc Kinh cũng sẽ thúc đẩy nỗ lực đổi mới các gói bảo hiểm, với cách tiếp cận sâu hơn vào bảo hiểm thảm họa và thiên tai. 

Trong khi đó, các chuyên gia khí hậu cảnh báo chính tốc độ đô thị hóa quá nhanh tại Trung Quốc cũng góp phần gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt nghiêm trọng và trái đất nóng lên. Các công trình bê tông đang mọc lên hàng loạt tại nhiều siêu đô thị của Trung Quốc gây khó khăn cho việc thoát nước mưa và làm tăng nguy cơ ngập úng.

Ngân hàng Thế giới cảnh báo tình hình lũ lụt dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai do hiện tượng biến đổi khí hậu. “Điều này đặc biệt đúng trong không gian đô thị, nơi bề mặt đất không thấm nước làm giảm khả năng thoát nước và tăng nguy cơ lũ quét trong các trận bão”.

Theo S&P, ngành bảo hiểm cần hành động nhiều hơn và các nhà cung cấp bảo hiểm cũng phải nhận sức ép lớn hơn do các rủi ro liên quan đến lũ lụt được đưa vào gói bảo hiểm. 


NTTD
Cùng chuyên mục