Thứ tư, 24/04/2024

Đồng Nai: Yêu cầu di dời trại heo làm trầm trọng thêm những nỗi lo của ngành chăn nuôi

11/03/2023 3:42 PM (GMT+7)

Chăn nuôi thua lỗ, cơ sở giết mổ trái phép tái diễn khiến ngành chăn nuôi gặp khó. Quyết định mới đây UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu di dời hàng ngàn cơ sở chăn nuôi càng làm trầm trọng thêm những nỗi lo của người chăn nuôi.

Cụ thể, Quyết định 296/QĐ-UBND của Đồng Nai vừa phê duyệt danh sách hơn 2.100 cơ sở chăn nuôi phải di dời và hơn 800 cơ sở phải dừng hoạt động, chậm nhất trước ngày 31/12/2024.

Lo sốt vó vì phải di dời gấp

Từ nhiều năm nay, Đồng Nai nỗ lực xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thực hiện giám sát các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và các trang trại quy mô lớn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai, chăn nuôi nông hộ dù chiếm tỷ lệ thấp nhưng với hơn 24.000 hộ tham gia, các hộ chăn nuôi chưa quan tâm đến công tác chăn nuôi an toàn sinh học và quản lý dịch bệnh.

Tình hình lưu hành virus lở mồn long móng, cúm gia cầm trên địa bàn và dịch tả heo châu Phi có sức đề kháng cao, tồn tại lâu ngoài môi trường còn tìm ẩn nguy cơ tiếp tục phát sinh dịch bệnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đồng Nai có mật độ chăn nuôi cao, có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua nên áp lực về lây nhiễm dịch bệnh gia súc, gia cầm rất lớn. Do đó, việc giám sát chặt chẽ sự lưu hành của các chủng virus giúp các cơ quan chức có các giải pháp kịp thời, đảm bảo chăn nuôi an toàn.

Người chăn nuôi ở Đồng Nai rắc vôi bột xử lý mầm bệnh quanh trại heo. Ảnh: T.L

Người chăn nuôi ở Đồng Nai rắc vôi bột xử lý mầm bệnh quanh trại heo. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai đề cao vấn đề môi trường đối với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phát triển chăn nuôi nhưng phải đúng quy hoạch và đáp ứng môi trường.

Tuy nhiên thời hạn gấp gáp trong quyết định mới đây khiến thành viên Hiệp hội cũng như nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lo sốt vó.

Theo ông Công, trong danh sách này có nhiều cơ sở với quy mô khác nhau, trong đó có cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Cụ thể, số trại nuôi phải di dời và ngừng hoạt động trong Quyết định này của UBND tỉnh Đông Nai chiếm hơn 50% sản lượng chăn nuôi toàn tỉnh. Trong đó, có nhiều trang trại mới cấp phép được đầu tư bài bản, với nguồn vốn lớn, trang bị nhiều thiết bị hiện đại, công nghệ chăn nuôi tiên tiến.

Ông Công cho rằng, thời gian để các trang trại, các hộ chăn nuôi phải di dời rất ngắn. Nếu không có biện pháp phân loại các trang trại để có hướng giải quyết phù hợp thì không chỉ gây thiệt hại cho các trang trại, mà con làm đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đồng Nai hiện được biết đến là thủ phủ chăn nuôi cả nước với tổng đàn heo khoảng 2,6 triệu con. Trong đó, chăn nuôi trang trại chiếm hơn 90% tổng đàn heo, còn lại, chăn nuôi nông hộ chỉ chiếm chưa tới 10% tổng đàn.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến làm việc với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai. Ảnh: Trần Khánh

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến làm việc với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai. Ảnh: Trần Khánh

Làm việc với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cũng cho rằng, việc di dời các cơ sở chăn nuôi cần được xem xét cụ thể hơn về nhiều mặt như đất đai, tiến độ di dời.

Nhất là với hơn 2.400 cơ sở giấy phép còn thời hạn cũng cần được xem xét lại theo từng đối tượng. Đồng thời, Đồng Nai phải có lộ trình di dời phù hợp cho từng đối tượng. "Di dời, đóng cửa hơn 3.000 trang trại trong thời gian ngắn như vậy không phải là chuyện đơn giản", ông Tiến nêu quan điểm.

Chăn nuôi khó vẫn chồng khó

Thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao trong khi giá heo đang thấp hơn giá thành. Người chăn nuôi heo tiếp tục đối diện thêm áp lực.  

Bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, công ty đang sở hữu tổng đàn 350 con heo nái, và hơn 6.000 con heo thịt.

Trong khi giá heo giảm, các loại chi phí khác đều tăng cao, công ty của bà Hương buộc phải tiết giảm rất nhiều chi phí. Cụ thể, giá heo hơi loại đẹp hiện ở mức 55.000 đồng/kg. Trên thực tế, giá mua của các thương lái chỉ dao động từ 47.000 – 50.000 đồng/kg.

Giá này bằng giá thịt heo nhập khẩu đã pha lóc như cốt-lết, nạc vai... nhưng lại thấp hơn giá thành chăn nuôi của nông hộ (ở mức 54.000 – 55.000 đồng/kg).

Giá heo hơi ở Đồng Nai đang thấp hơn giá thành. Ảnh: Trần Khánh

Giá heo hơi ở Đồng Nai đang thấp hơn giá thành. Ảnh: Trần Khánh

Do đó, sau khi giết mổ, pha lóc, giá thành sản phẩm tăng lên. Thịt heo trong nước khó cạnh tranh với các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu.

Bà Hương cho biết, hiệu quả chăn nuôi hiện không cao. Quyết định di dời của UBND tỉnh càng gây thêm áp lực cho người chăn nuôi.

Bởi vì, việc tái cơ cấu ngành chăn nuôi hiện nay không giống như trước. Việc đầu tư cho chăn nuôi rất tốn kém từ cơ sở vật chất, phương thức cho đến công nghệ chăn nuôi để đảm bảo an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, tăng tính cạnh tranh.

Đáng nói là hiện nay Đồng Nai không còn quỹ đất quy hoạch cho chăn nuôi. "Hàng ngàn trang trại chỉ có nước đóng trại tìm công việc, ngành nghề khác hoặc tìm đất ở tỉnh khác", bà Hương chia sẻ.

Không chỉ giá bán không được như kỳ vọng, tình trạng giết mổ trái phép diễn ra tràn lan cũng khiến nhiều doanh nghiệp chăn nuôi ở Đồng Nai lo lắng.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở giết mổ trái phép ở Đồng Nai. Ảnh: T.L

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở giết mổ trái phép ở Đồng Nai. Ảnh: T.L

Thông tin từ Sở NNPTNT, tỉnh Đồng Nai có 44 cơ sở giết mổ tập trung, trong đó có 40 cơ sở đang hoạt động, công suất bình quân khoảng 2.000 con heo, 40.000 con gà/ngày.

Thế nhưng, mỗi ngày, số lượng gia súc, gia cầm giết mổ tại các cơ sở tập trung này chỉ đạt 40-50% công suất thiết kế. Tại các địa phương, tình trạng giết mổ không phép sau khi đã xây dựng cơ sở giết mổ tập trung vẫn còn.

Điều này khiến các cơ sở giết mổ tập trung hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sắp xếp và tạo tâm lý kém tin tưởng vào hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước. Các doanh nghiệp do đó cũng ngán ngại khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.

Để giải quyết vấn đề này, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai kiến nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi giết mổ trái phép lên gấp 5 lần so với mức phạt tiền từ 6-8 trệu đồng/vụ việc như hiện nay.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Thị trường vàng trong nước trong trạng thái ổn định hiếm thấy hôm nay 21/4. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm nhưng không đáng kể.

Nếu Masan đưa công ty hàng tiêu dùng lên HOSE, nền tảng CrownX có thể hoãn IPO

Nếu Masan đưa công ty hàng tiêu dùng lên HOSE, nền tảng CrownX có thể hoãn IPO

Các chuyên gia từ HSBC vừa nêu ra yếu tố giúp kế hoạch niêm yết Masan Consumer Holdings trên sàn HOSE trong thời gian này trở nên khả quan. Tuy nhiên, tập đoàn Masan có thể sẽ phải lùi tiến độ IPO của nền tảng bán lẻ The CrownX.

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng, lên mốc 77 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng, lên mốc 77 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn sáng nay (20/4) tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới, lên trên mốc 77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ Hai tuần tới.