ngành công nghiệp
-
Số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh tăng 81,8%
Trong 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm trước.
-
GDP tăng thấp nhất 10 năm
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020.
-
Mơ bán 1,8 triệu ô tô/năm: Đổ nghìn tỷ xây nhà máy, vừa làm vừa lo
Thị trường ô tô Việt Nam rất tiềm năng, nhưng đầu tư sản xuất đang gặp phải những rủi ro lớn. Nếu không sớm ban hành những chính sách đột phá sẽ khó phát triển, doanh nghiệp dễ phá sản.
-
Doanh nghiệp Mỹ tìm đường xuất khẩu bông sang Việt Nam
Với giá trị nhập khẩu bông từ thị trường Mỹ không ngừng tăng mạnh sau mỗi năm, Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu bông lớn của Mỹ, với mức chi nhập khẩu xấp xỉ 2 tỷ USD trong năm nay.
-
Grab và Gojek lại đàm phán sáp nhập?
Nguồn tin Financial Times cho biết công ty Singapore và doanh nghiệp Indonesia sẽ tiếp tục đàm phán về việc sáp nhập theo đề nghị của một số cổ đông, bao gồm SoftBank.
-
Thị trường chứng khoán 3/9: Loạn dự báo xu hướng
Thị trường chứng khoán 3/9 "làm khó" giới chuyên gia khi dự báo xu hướng. Trong khi BVSC khẳng định VN-Index sẽ gặp nhiều khó khăn thì VDSC tin rằng xu hướng tăng vẫn được duy trì.
-
Thái Lan kích cầu ô tô bằng cách tặng tiền cho người mua xe mới
Phiếu mua xe ô tô trị giá 100.000 baht (tương đương 7,42 triệu đồng) sẽ được tặng cho các chủ xe trên 15 năm sử dụng nay muốn đổi xe mới.
-
Khi nào mỗi gia đình Việt có một chiếc ô tô?
Để mỗi gia đình Việt Nam sở hữu một chiếc ô tô, theo dân số Việt Nam như hiện nay thì ít nhất cả nước sẽ phải có khoảng từ 20 - 25 triệu ô tô.
-
Chỉ số sản xuất công nghiệp có mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua
Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2020 tăng 2,2%, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.
-
Dịch Covid-19 tàn phá ngành hàng không Mỹ nặng nề hơn vụ khủng bố 11/9
19 giáng đòn chưa từng thấy lên các hãng bay trên toàn cầu. Giới chuyên gia nhận định tác động của đại dịch đối với ngành hàng không Mỹ còn lớn hơn vụ khủng bố 11/9.