Ngành nông nghiệp cùng Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai thả gần 4.000 con tôm sú, cua, cá xuống sông

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 18/11/2022 13:00 PM (GMT+7)
Giai đoạn gần đây nhiều loại thủy sản đang dần cạn kiệt nên ngành nông nghiệp Đồng Nai đã phối hợp cùng nhiều đơn vị thả số lượng lớn các cá thể tôm, cua, cá xuống sông. Ngành nông nghiệp cùng Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai thả gần 4.000 con tôm sú, cua, cá xuống sông
Bình luận 0

Ngày 18/11, Sở NNPTNT Đồng Nai phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai thả 392.241 cá thể giống tôm sú, cua biển và cá chẽm xuống khu vực bến cá Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) với mục đích tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nền nông nghiệp ổn định, bền vững.

Đồng Nai: Thả gần 4.000 cá thể tôm sú, cua, cá xuống sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 1.

Sở NNPTNT Đồng Nai phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai thả cá, tôm, cua xuống hệ thống sông Đồng Nai. Ảnh: N.M

Theo lãnh đạo Sở NNPTNT Đồng Nai, nhiều năm qua ngành thủy sản đã tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa có giá trị kinh tế cao đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ước cả năm 2022, giá trị sản xuất thủy sản đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 4% so cùng kỳ.

Địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hệ thống sông Đồng Nai, sông La Ngà và sông Thị Vải,... với diện tích gần 70.000 ha mặt nước.

Đồng Nai: Thả gần 4.000 cá thể tôm sú, cua, cá xuống sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 2.

392.241 cá thể giống tôm sú, cua biển và cá chẽm được thả xuống khu vực bến cá Phước An. Ảnh: N.M

Ngoài ra còn có rất nhiều hồ chứa nước thủy lợi và trên 60 con sông, kênh rạch lớn nhỏ khác, thuận lợi cho việc nuôi trồng các loài thủy sản.

Trên hệ thống sông Đồng Nai có khoảng 300 loài cá sống trong nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Trong đó có 17 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam ở các mức độ đe dọa khác nhau cần được bảo vệ.

Gần đây, tình trạng khai thác quá mức đã và đang làm cho nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt, tác động không nhỏ đến kế hoạch phát triển ngành thủy sản và bảo tồn, đa dạng sinh học, bên cạnh đó, tình trạng khai thác sử dụng các nghề, ngư cụ mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản còn nhiều; việc lưu hành, sử dụng những ngư cụ này khá phức tạp gây khó khăn trong công tác quản lý đặc biệt là chất độc, xung điện.

Đồng Nai: Thả gần 4.000 cá thể tôm sú, cua, cá xuống sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 4.

Tình trạng khai thác quá mức đã và đang làm cho nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt. Ảnh: N.M

Nhiều loài thủy sản nước ngọt đặc hữu có giá trị kinh tế, khoa học tại khu vực sông Đồng Nai như tôm càng xanh, cá vồ đém, cá chạch lấu, cá bống tượng, cá lăng nha, cá thát lát cườm … ngày càng suy giảm nghiêm trọng do hoạt động khai thác, đánh bắt không hợp lý làm phá vỡ cân bằng loài tự nhiên.

"Để bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh nên hằng năm chúng tôi đều thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Các cá thể được thả đợt này gồm tôm càng xanh, cá chạch lấu, cá vồ đém, cá bống tượng, cá thát lát cườm, cá lăng, cua biển và cá chẽm", lãnh đạo Sở NNPTNT Đồng Nai nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem