Ngành Tuyên giáo TP.HCM: Bảo đảm kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, chủ động phát hiện vấn đề

M.T Thứ năm, ngày 05/01/2023 14:01 PM (GMT+7)
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian dịch Covid-19, song năm qua, ngành Tuyên giáo thành phố đã chủ động phát hiện vấn đề, kịp thời trong việc tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bình luận 0

Sáng 5/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, năm qua, cùng với cả hệ thống chính trị, ngành tuyên giáo thành phố đã tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất.

"Ngành tuyên giáo thành phố cũng đã chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", ông Khuê nhấn mạnh.

Ngành tuyên giáo TP.HCM: Bảo đảm kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, chủ động phát hiện vấn đề - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.T

Dù vậy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo thành phố.

Đó là, công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo, phản ánh, định hướng dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa toàn diện, còn chạy theo sự vụ, sự việc. Công tác tuyên truyền tại từng cấp ủy địa phương, đơn vị có lúc, có nơi còn bị động, tình trạng nắm chung chung, chưa cụ thể, chưa đồng nhất dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao, đặc biệt là những nơi có đông thanh niên công nhân, các khu nhà trọ.

Nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin, phương thức truyền thông mới trên internet, mạng xã hội; năng lực của đội ngũ báo cáo viên vẫn còn nhiều hạn chế nhất định, chưa tạo sự lôi cuốn, thuyết phục trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến.

Đồng thời, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động nước ngoài, các phần tử bất mãn, chống đối, cơ hội chính trị trong nước tiếp tục chống phá.


Ngành tuyên giáo TP.HCM: Bảo đảm kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, chủ động phát hiện vấn đề - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng Bằng khen Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: V.D

Do đó, ngành Tuyên giáo thành phố đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Đó là, tiếp tục thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cũng tập trung tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập trung tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết mới của Bộ Chính trị; hoàn thiện trình và triển khai Chương trình hành động "Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác".

Ngành tuyên giáo TP.HCM: Bảo đảm kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, chủ động phát hiện vấn đề - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: V.H

Bên cạnh việc tổng kết công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, đúc kết các bài học kinh nghiệm sâu sắc, Ban Tuyên giáo còn chỉ đạo các cấp tổ chức biên soạn và sản xuất phim tài liệu về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ; đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng…

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối - Dân - Chính Đảng TP.HCM Hàng Thị Thu Nga cũng đã chia sẻ các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tại các cơ sở Đảng trực thuộc. Không chỉ tổ chức hội thảo khoa học, Đảng ủy Khối còn tổ chức tập huấn trang bị kỹ năng tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá độ tin cậy của thông tin trên truyền thông xã hội và cách thức tổ chức nội dung thông tin đấu tranh phản bác quan điểm sai trái cho cấp ủy cơ sở...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem