Nghệ An: 26 ca nhiễm Covid-19, phạt thanh niên F1 trốn cách ly

Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 19/06/2021 18:45 PM (GMT+7)
Chiều 19/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên thành 26 ca, riêng ở TP. Vinh là 16 ca.
Bình luận 0

Hai trường hợp mắc mới này đều là nữ và ở thành phố Vinh. Một người 29 tuổi, ở Chung cư Bảo Sơn, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh; là F1 đã được cách ly từ trước đó.

Nghệ An: Ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19, nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly bị xử phạt 5 triệu đồng   - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Thành trốn khỏi khu cách ly bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng. (Ảnh: Công an Anh Sơn)

Người thứ hai 39 tuổi, ở khối 12, phường Trường Thi, TP. Vinh; xuất hiện sốt, khi đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thì được phát hiện.

Trong khi đó, tại huyện Anh Sơn ông Hoàng Quyền - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Văn Thành về hành vi "vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế" quy định tại điểm b khoản 1 điều 11 Nghị định 177/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với số tiền 5 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 13/6, anh Lê Văn Thành, (SN 2000), trú tại thôn Đỉnh Cường, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại Trung tâm y tế huyện Anh Sơn theo quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 2/6 của UBND huyện Anh Sơn nhưng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly không biết đi đâu.

Ngay sau đó, lực lượng phòng dịch huyện Anh Sơn đã tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng. Đến khoảng 12h45 Công an thị trấn làm việc với những người liên quan và liên lạc với anh Thành, khi đó anh này mới trở lạ tiếp tục thực hiện việc cách ly theo quy định.

Nghệ An: Ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19, nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly bị xử phạt 5 triệu đồng   - Ảnh 2.

Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đối với anh Lê Văn Thành. (Ảnh: Công an Anh Sơn)

Qua lời khai của anh Thành, trưa 14/6 do cảm thấy ở trong khu vực cách ly quá ngột ngạt nên anh đã trốn ra ngoài và lấy xe máy của bản thân để đi từ khu vực cách ly của Trung tâm y tế huyện Anh Sơn theo Quốc lộ 7A đi hướng từ thị trấn Anh Sơn lên xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Khi đến khu vực nhà máy xi măng Anh Sơn thuộc địa bàn xã Hội Sơn thì nhận được điện thoại của Cơ quan Công an nên đã quay lại. Trong quá trình di chuyển anh Thành đi xe máy cá nhân và không tiếp xúc với người dân, không gặp ai là người thân thích.

Quá trình làm việc Lê Văn Thành đã thừa nhận hành vi vi phạm trên của mình. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem