Nghệ An: Giống thông "chóc" là giống gì mà trồng cả trăm năm vẫn cho năng suất nhựa cao ngất ngưởng?

Khánh Nguyên Thứ bảy, ngày 24/04/2021 08:14 AM (GMT+7)
Nhiều ý kiến cho rằng cần quan tâm công tác giống lâm nghiệp vì giống lâm nghiệp đòi hỏi thời gian dài để kiểm chứng, như ở Nghệ An có giống thông "chóc" đã có ở Nghệ An cả trăm năm nay và vẫn cho nhựa tốt.
Bình luận 0

Rừng là thành tố giúp ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại hội nghị triển khai Nghị định 27/2021/NĐ-CP, Quyết định 523/QĐ-TTg và Quyết định 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chiều 23/4/2021, Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn nhấn mạnh, trong 15 năm thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, ngành lâm nghiệp đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.

 Kinh tế lâm nghiệp đã giúp nhiều địa phương có nguồn thu ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động. 

Bà Mai Thị Hoàn, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang cho biết, ở Tuyên Quang kinh tế lâm nghiệp được lãnh đạo tỉnh và các địa phương quan tâm phát triển bằng các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, liên kết với nông dân trồng rừng.

"Hiện, tỷ lệ che phủ rừng của Tuyên Quang đạt tới 62,5%, cao hơn bình quân chung cả nước, giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2020 đạt 1.438 tỷ đồng, diện tích rừng có chứng chỉ FSC đạt 35.000ha. Tuyên Quang cũng tích cực triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu trồng 6 triệu cây cho các địa phương" – bà Hoàn cho biết. 

Xác định rừng là thành tố quan trọng trong các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, trong kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng cục Lâm nghiệp xác định, ưu tiên phát triển vùng rừng trồng cung cấp nguyên liệu tập trung, ưu tiên trồng rừng gỗ lớn.

Ưu tiên chọn giống tốt để trồng 1 tỷ cây xanh - Ảnh 1.

Để thực hiện tốt Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, cần chú trọng công tác phát triển giống lâm nghiệp. Ảnh: I.T

Năm 2020, tổng diện tích rừng đạt trên 14,6 triệu hécta, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2020 đạt trên 13 tỷ USD.

Theo ông Trần Quang Bảo – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, ngành lâm nghiệp sẽ ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp, ưu tiên phát triển giống được sản xuất từ cây mô, hom để trồng rừng sản xuất.

Ưu tiên chọn tạo giống

Đó là kiến nghị của đại diện nhiều địa phương để có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án 1 tỷ cây xanh mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Tiến Lâm – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An, việc Chính phủ ban hành riêng một Nghị định chuyên đề cho giống cây lâm nghiệp là vô cùng cần thiết, bởi để phát triển kinh tế lâm nghiệp thì cần có chính sách chuyên biệt cho giống cây lâm nghiệp.

"Một trong những thành công của ngành nông nghiệp thời gian qua là do công tác giống nhưng làm giống lâm nghiệp còn khó hơn giống cây nông nghiệp gấp nhiều lần. 

Giống cây nông nghiệp chỉ cần vài năm là có thể hoàn thành công tác khảo nghiệm để được công nhận giống nhưng với giống cây lâm nghiệp thời gian có thể phải tính bằng 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả trăm năm. 

Ví dụ ở Nghệ An có giống thông "chóc"  (thông nhựa), người Pháp mang về trồng ở đất Nghệ An cả trăm năm mới khẳng định được hiệu quả của nó khi năng suất nhựa rất cao" – ông Lâm nói.

Nghệ An: Giống thông "chóc" là giống gì mà trồng cả trăm năm vẫn cho năng suất nhựa cao ngất ngưởng? - Ảnh 3.

Người dân Nghệ An khai thác nhựa thông. Ảnh: Mỹ Hà.

Đồng quan điểm, GS Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp nhấn mạnh, phải ưu tiên một cách có trọng điểm cho khâu giống lâm nghiệp, vốn là lĩnh vực còn nhiều hạn chế của ngành.

"Chúng ta hoàn toàn có thể nhập khẩu công nghệ hiện đại từ nước ngoài để phục vụ sản xuất nhưng phải làm chủ trong lĩnh vực giống lâm nghiệp. Bài học thất bại của cây phong lá đỏ trên đường phố Hà Nội vẫn còn đó, chúng ta nhập giống ở nước ngoài về nên không phù hợp, kết quả là cây chết khô" – ông Chứ nói.

Ông Oemar Idoe – Điều phối viên các dự án môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp và hội nhập kinh tế vùng (GIZ Việt Nam) nhấn mạnh, Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam phù hợp với các xu hướng phát triển toàn cầu và giúp Việt Nam thực hiện các cam kết của quốc gia trong các thỏa thuận và mục tiêu quốc tế.

"Đức sẽ vẫn tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong những năm sắp tới trong tiến trình thực hiện quản lý rừng và các khu bảo tồn bền vững" – ông Oemar Idoe nói.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh, để thực hiện tốt Chiến lược, sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2030, không khai thác gỗ từ rừng tự nhiên; phát triển công nghiệp chế biến lâm sản gắn với quá trình cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem