Nghệ An: Hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp bà con “rốn lũ" Thanh Chương tái thiết sản xuất

Tập Thỏa Thứ năm, ngày 24/12/2020 08:24 AM (GMT+7)
Ngày 23/12, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp và Công ty CP chứng khoán Tân Việt đã đến với bà con vùng lũ xã Thanh Long và xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) trao gà giống, thức ăn chăn nuôi phục hồi sinh kế sau lũ.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng liên tiếp các cơn bão, mưa lũ đã và đang khiến bà con miền Trung nói chung và bà con tỉnh Nghệ An nói riêng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt lũ vừa qua, huyện Thanh Chương là một trong những vùng ngập sâu nhất của tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp bà con “rốn” lũ Thanh Chương tái thiết sản xuất - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP chứng khoán Tân Việt (trái ảnh) trao gà giống cho bà con xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An.

Nước lũ lên cao, nhấn chìm địa phương này trong nhiều ngày khiến bà con huyện Thanh Chương (Nghệ An) trắng tay, nhiều đồ đạc, trang thiết bị, tài sản bị lũ cuốn trôi và nhấn chìm gây thiệt hại nặng nề.

Đoàn công tác của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty CP chứng khoán Tân Việt tổ chức chương trình "Trao sinh kế đến bà con vùng lũ" đến bà con 2 xã Thanh Long và xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Nhằm chung tay, chia sẻ những khó khăn đó, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP chứng khoán Tân Việt tổ chức chương trình "Trao sinh kế đến bà con vùng lũ" đến bà con 2 xã Thanh Long và xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Nghệ An: Hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp bà con “rốn” lũ Thanh Chương tái thiết sản xuất - Ảnh 3.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP chứng khoán Tân Việt tổ chức chương trình "Trao sinh kế đến bà con vùng lũ" đến bà con 2 xã Thanh Long và xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Đoàn công tác trao tặng 400 suất quà tạo sinh kế cho người dân 2 xã Thanh Long và Thanh Xuân. Mỗi suất gồm: 50 con gà giống, 1 bao thức ăn tổng hợp cho gà (25kg).

Đoàn cũng đã trao 16 triệu đồng cho 8 gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giúp bà con nhanh chóng ổn định sản xuất, khắc phục hậu quả do lũ lụt gây nên. Đoàn còn tặng gần 3.200 quyển vở ghi cho các học sinh tiểu học trên địa bàn 2 xã giúp các em có vở mới đến trường.

Nghệ An: Hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp bà con “rốn” lũ Thanh Chương tái thiết sản xuất - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Thái (trú tại thôn Long Tiến, xã Thanh Long) phấn khởi nhận gà giống, thức ăn chăn nuôi của đoàn trao tặng.

Bà Nguyễn Thị Thái thôn Long Tiến (63 tuổi, trú tại thôn Long Tiến, xã Thanh Long) nói: "Gia đình tôi nhà chỉ còn 2 vợ chồng, con cái đều đi làm ăn xa, đợt lũ lịch sử vừa qua đã gây tổn thất nặng nề về kinh tế đối với gia đình chúng tôi. Lũ lên nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay, nhiều thiết bị, đồ dùng trong gia đình bị hư hỏng, ao cá của gia đình nuôi cũng bị tổn thất lớn".

Nghệ An: Hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp bà con “rốn” lũ Thanh Chương tái thiết sản xuất - Ảnh 5.

Bà con vùng lũ xã Thanh Long và xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nhận gà giống, thức ăn chăn nuôi của đoàn trao tặng.

"Trong lúc gia đình đang băn khoăn vì không biết cách nào để khắc phục hậu quả, phát triển sau lũ thì may mắn có đoàn hỗ trợ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty CP Chứng khoán Tân Việt tặng gà giống giúp gia đình phần nào giảm bớt khó khăn", bà Thái nói thêm.

Nghệ An: Hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp bà con “rốn” lũ Thanh Chương tái thiết sản xuất - Ảnh 6.

Bà con vùng lũ xã Thanh Long và xã Thanh Xuân (Thanh Chương) vui vẻ nhận phần quà.

Ông Trần Văn Trọng (56 tuổi, trú tại thôn Long Biên, xã Thanh Long) xúc động chia sẻ: "Lũ lên nhanh, gia đình tôi không kịp trở tay, nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi, tài sản tích góp nhiều năm bỗng biến mất chỉ sau một đêm. Không biết đến bao giờ người dân miền Trung chúng tôi mới hết khổ vì mưa bão. Rất vui mừng khi có đoàn về hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp người dân Thanh Chương ổn định sản xuất, nhanh chóng khắc phục phần nào khó khăn của bà con".

Nghệ An: Hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp bà con “rốn” lũ Thanh Chương tái thiết sản xuất - Ảnh 7.

Ông Trần Văn Trọng (64 tuổi, trú tại thôn Long Biên, xã Thanh Long) xúc động khi được đoàn gà giống và thức ăn chăn nuôi cho gà.

Theo thống kê, đợt lũ lịch sử vừa qua, xã Thanh Long chìm sâu trong nước khiến nhân dân chịu thiệt hại hết sức nặng nề. Lũ lụt khiến 53ha nuôi trồng thủy sản mất trắng, 15ha hoa màu thiệt hại, hơn 1,5km đường bị hư hỏng…

Ông Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thanh Long cho hay: "UBND xã Thanh Long đang lo lắng về việc giúp bà con khôi phục sản xuất thì may mắn có đoàn công tác của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty CP chứng khoán Tân Việt tặng gà giống và thức ăn chăn nuôi giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả đợt lũ vừa qua".

"Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân xã Thanh Long xin trân quý, cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty CP chứng khoán Tân Việt giúp bà con giảm bớt khó khăn, có sinh kế để bà con phát triển kinh tế"- ông Tuấn nói thêm.

Nghệ An: Hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp bà con “rốn” lũ Thanh Chương tái thiết sản xuất - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó chủ tịch hội nông dân tỉnh Nghệ An và Bà Hoàng Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP chứng khoán Tân Việt trao gà giống cho bà con vùng lũ Thanh Chương, Nghệ An.

Bà Hoàng Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP chứng khoán Tân Việt đồng cảm trước mất của bà con nông dân.

Bà Lan Anh cho biết: "Với tinh thần tương thân tương ái với bà con miền Trung ruột thịt. Thông qua sự tìm hiểu của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chúng tôi biết được bà con 2 xã Thanh Long và Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lịch sử. 

Chúng tôi mang đến những phần quà mong muốn bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn do mưa lũ gây nên, có cái tết sung túc và ấm áp bên gia đình".

Nghệ An: Hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi giúp bà con “rốn” lũ Thanh Chương tái thiết sản xuất - Ảnh 9.

Bà Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt hỏi thăm hỏi, trao quà cho bà con vùng lũ xã Thanh Long, xã Thanh Xuân, Thanh Chương (Nghệ An).

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: "Trong trận lũ lịch sử vừa qua, nhiều gia đình ở xã này bị lũ cuốn trôi mất toàn bộ gà, vịt, lợn. Đây là những tài sản lớn đối với nông dân, nên việc hỗ trợ gà giống chính là cấp lại "sinh kế" cho bà con trở lại sản xuất, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Món quà này mang ý nghĩa bền vững, cho đúng cái người dân cần, không cho con cá mà cho cần câu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem