Nghệ An: Lừa bán cả mỏ khoáng sản

Thứ tư, ngày 10/04/2013 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công an huyện Nghĩa Đàn ngày 9.4 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Nhẫn (SN 1953, trú tại xóm Trung Khánh, xã Nghĩa Khánh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Theo đó , vào khoảng đầu năm 2010, Lê Thanh Nhẫn làm thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực bãi Rựa xã Nghĩa Khánh, nhưng không được chấp nhận.Từ đây Nhẫn nghĩ cách làm giả quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực trên rồi rao bán lại cho bà Hà Thị Hiền (trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn). Bà Hiền tin tưởng và đã đồng ý mua lại mỏ khoáng sản của “công ty” Nhẫn với giá 380 triệu đồng. Sau khi có giấy phép khai thác mua lại từ tay Nhẫn, bà Hiền cho phương tiện, nhân công khai thác thì bị các cơ quan chức năng xử lý vì thực tế khu vực khoáng sản bãi Rựa chưa được cấp phép cho cá nhân, tổ chức nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem