Nghệ An: Tập trung tối đa trang thiết bị, nhân lực điều trị cho 76 trẻ mầm non ngộ độc

Thắng Tình Thứ tư, ngày 10/05/2023 18:36 PM (GMT+7)
Hiện tại, sức khỏe 76 trẻ mầm non đã ổn định, được xuất viện về nhà. Sau sự việc, UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn bán trú trên địa bàn.
Bình luận 0

Ngày 10/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại sức khỏe tất cả 76 học sinh đã ổn định, tất cả các cháu đều được xuất viện.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các ngành liên quan nhanh chóng vào cuộc, tập trung tối đa trang thiết bị, nhân lực, vấn đề ưu tiên cấp thiết là điều trị cho các cháu. Bên cạnh đó làm công tác tư tưởng, ổn định tình hình trên địa bàn.

Vụ 76 trẻ mầm non cấp cứu trong đêm: UBND huyện Đô Lương tăng cường kiểm tra các bếp ăn bán trú  - Ảnh 1.

Sau khi được điều trị, hiện tại sức khỏe 76 trẻ mầm non đã ổn định. Tất cả các cháu được xuất viện trở về nhà. Ảnh: Dương Hóa

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, UBND huyện Đô Lương cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tập huấn, hướng dẫn các nhà hàng, bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú về quy trình thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, UBND huyện Đô Lương sẽ tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn bán trú trên địa bàn. Hiện tại, địa phương cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trước đó, chiều tối  9/5, hàng loạt trẻ mầm non tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An được người nhà đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu với triệu chứng như đau bụng, nôn nhiều, chóng mặt, mệt mỏi… nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Vụ 76 trẻ mầm non cấp cứu trong đêm: UBND huyện Đô Lương tăng cường kiểm tra bếp ăn bán trú  - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra lấy 10 mẫu phẩm gửi Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân sự việc. Ảnh: Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, 76 trường hợp ngộ độc đều là các cháu mẫu giáo ăn món sữa chua vào bữa ăn giữa chiều. Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem