Nghệ sĩ Trung Quốc khó trốn thuế với quy định mới?

Phương Việt Thứ hai, ngày 09/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Phía cơ quan quản lý tại Trung Quốc đã có động thái nhằm siết chặt quản lý về thu nhập, nộp thuế của nghệ sĩ làng giải trí Hoa ngữ.
Bình luận 0

Mới đây, Sohu đưa tin, Liên đoàn phát thanh và truyền hình Trung Quốc phát hành mẫu hợp đồng tuyển dụng diễn viên. Đây là hợp đồng được áp dụng thử trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình, web drama.

Các quy định mới thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát thù lao của ngôi sao. Nghệ sĩ không được nhận cát-xê bằng tiền mặt, phải có hợp đồng bằng văn bản. Thù lao không được phép trả bằng hiện vật tương đương như bất động sản, tranh, đồ cổ... để tránh lợi dụng nâng cao thu nhập so với số tiền thực lãnh. Hợp đồng cát-xê không phải là dạng hợp đồng thu nhập sau thuế, hợp đồng đầu tư hay lập kế hoạch. Nghệ sĩ phải phân biệt chặt chẽ thu nhập cá nhân, thu nhập của công ty hay của văn phòng đại diện.

Nghệ sĩ Trung Quốc khó trốn thuế với quy định mới - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trung Quốc khó trốn thuế với quy định mới. (Ảnh: IT).

Theo quy định, tổng thù lao cho diễn viên một phim không vượt quá 40% kinh phí sản xuất. Trong đó, cát-xê dành cho diễn viên chính không vượt quá 70% thù lao của các diễn viên phụ.

Cơ quan quản lý yêu cầu thù lao của diễn viên và công ty quản lý phải được phân chia rõ ràng bằng văn bản. Nghệ sĩ không được phép dùng danh nghĩa của người thân hoặc một người không liên quan lĩnh vực biểu diễn để ký kết hợp đồng nhằm phân tách tiền thành các khoản khác nhau, che giấu cát-xê thực tế.

Theo Sohu, thù lao của diễn viên Trung Quốc đã giảm 30-50%, ngưỡng giới hạn hiện nay là 6,2 triệu USD. Con số này thấp hơn 2,8 triệu USD so với năm 2021, thời điểm lằn ranh đỏ cát-xê với các ngôi sao tên tuổi là 9 triệu USD.

Trước khi quy định siết cát-xê được đưa ra, những ngôi sao kỳ cựu như Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn từng bỏ túi hơn 10-16 triệu USD/phim truyền hình. Các tiểu hoa đán nổi tiếng như Dương Mịch, Angelababy, Châu Đông Vũ cũng được trả thù lao hậu hĩnh 12 triệu USD cho mỗi tác phẩm họ tham gia.

Ngô Diệc Phàm được xác nhận thu về số tiền hơn 12,3 triệu USD ở show 72 tầng kỳ lâu vào năm 2017. Một số nghệ sĩ từng bị phát hiện làm giả hợp đồng, khai gian cát-xê để trốn thuế, trong đó có Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Đặng Luân. Sau khi vướng scandal trốn thuế, cả ba đều bị phạt tiền, chưa được trở lại đóng phim tại Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem