Quảng Nam: Lý do nghi phạm ra tay sát hại thầy hiệu trưởng

Trương Hồng Thứ hai, ngày 19/07/2021 17:44 PM (GMT+7)
Chiều 19/7, thông tin nhanh với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, nghi phạm 15 tuổi đã có những lời khai ban đầu về vụ án sát hại thầy hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu ở xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Bình luận 0

Chiều ngày 19/7, thông tin nhanh với Dân Việt, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng vừa bị bắt là Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (SN 2006, trú thôn 5, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

"Qua đấu tranh lấy lời khai, nghi phạm khai nhận vào nhà nạn nhân để ăn trộm nhưng bị phát hiện. Sau đó, Duy đã dùng dao mang theo đâm vào người ông Th. (nạn nhân Nguyễn Nhất Th. (SN 1969, trú thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình).

Quảng Nam: Nghi phạm sát hại hiệu trưởng khai nhận vào nhà ăn trộm - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về lời khai của nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng. (Ảnh Trương Hồng)

Sau khi sát hại ông Th., nghi phạm Duy đã lấy đi một chiếc đi thoại di động của nạn nhân, nhưng hiện nay Duy khai đã vứt chiếc điện thoại trên đường chạy trốn…", lãnh đạo Công an tỉnh thông tin.

Về thủ tục tiến trình khởi tố vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Hiện nghi phạm đã bị tạm giữ để tiếp tục lấy lời khai, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ thì lúc đó mới làm các bước tiếp theo".

Quảng Nam: Nghi phạm sát hại hiệu trưởng khai nhận vào nhà ăn trộm - Ảnh 2.

Qua 10 ngày điều tra, lực lượng Công an Quảng Nam đã bắt được nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng. (Ảnh Trương Hồng)

Như Dân Việt thông tin, khoảng 14 giờ ngày 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà thầy giáo Nguyễn Nhất Th. (SN 1969, trú thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) liền chạy qua kiểm tra thì nhìn thấy có một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy ra. Người dân bước vào nhà thì hoảng hốt phát hiện ông Th. bị đâm trọng thương nằm gục trước sân nhà, người bê bết máu.

Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên ông Th. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, ông Th. hiện là Hiệu Trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem