Nghi phạm cướp 2,1 tỷ đồng ở ngân hàng lên kế hoạch như thế nào?

A.T Chủ nhật, ngày 11/10/2020 13:03 PM (GMT+7)
Thắng với vóc người nhỏ nhắn đã lên 1 kế hoạch cướp ngân hàng khá táo bạo, liều lĩnh. Đối tượng đã bị bắt sau 3 giờ gây án.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ "cô gái cướp 2,1 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng Techcombank" như đã thông tin, đến nay Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết về vụ việc.

Nghi phạm cướp 2,1 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng Techcombank lên kế hoạch như thế nào? - Ảnh 1.

Nghi phạm Phùng Thị Thắng.

Công an đang tạm giữ nghi phạm Phùng Thị Thắng (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Giang, trú quận Tân Phú, TP.HCM) để làm rõ về động cơ, hành vi phạm tội. Thắng là nghi can thực hiện vụ cướp có 1 không 2 từ trước tới nay ở TP.HCM về cách thức cũng như thủ đoạn hết sức bất ngờ.

Thuê taxi để đi cướp trả nợ

Theo điều tra, trưa 10/10, Công an quận Tân Phú tiếp nhận thông tin về 1 vụ cướp tạo tại phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), địa chỉ 98A đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM.

Tiếp nhận thông tin, Công an đã có mặt tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh truy xét. Qua điều tra, công an xác định đối tượng là 1 cô gái trẻ thực hiện hành vi chỉ trong khoảng 5 phút.

Nghi phạm cướp 2,1 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng Techcombank lên kế hoạch như thế nào? - Ảnh 2.

Công an phong toả hiện trường.

Do tính chất vụ cướp quá táo tợn nên Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an quận Tân Phú khẩn trương điều tra truy xét. Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cũng có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Công an quận đánh giá tình hình, chỉ đạo điều tra. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng vào cuộc tham gia phối hợp phá án.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an không rõ là hung khí, vũ khí nghi phạm sử dụng gây án và tình nghi là vật liệu nổ nên đã xin chi viện lực lượng công binh của quân đội để rà soát kiểm tra. Qua đó, lực lượng xác định có nhiều bình gas quấn băng keo giả làm mìn, dây điện đèn nháy, xăng, dụng cụ khò lửa….

Nghi phạm cướp 2,1 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng Techcombank lên kế hoạch như thế nào? - Ảnh 3.

Hình ảnh ghi lại vụ việc của camera an ninh ngân hàng.

Đáng nói, nghi phạm sau khi mang ba lô chứa tiền được nhân viên ngân hàng bỏ vào chạy ra cửa thì dùng dây buộc cửa lại để tránh bị lực lượng an ninh bảo vệ ngân hàng truy đuổi. Hình ảnh camera ở ngân hàng ghi nhận khá rõ về nghi can nhưng do kẻ này đội nón, mang kính đen, đeo khẩu trang che kín mặt…nên việc xác định khuôn mặt rất khó khăn.

Quá trình điều tra, công an xác định có 1 chiếc xe taxi hãng Vinasun chở ngui can tới đậu trước ngân hàng. Sau khi nghi phạm thực hiện xong vụ cướp thì cũng lên xe này tẩu thoát. Công an đã trích xuất dữ liệu về tài xế cũng như lịch trình di chuyển của chiếc xe này.

Đồng bộ các biện pháp, 15h cùng ngày, trinh sát công an đã bắt giữ được cô gái thực hiện vụ cướp cùng tang vật khi đang ở siêu thị nằm trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình. Thời điểm bắt giữ Thắng, nhiều người cũng không khỏi ngạc nhiên trước vóc dáng của cô này lại là kẻ cướp ngân hàng.

Kế hoạch cướp ngân hàng như 1 bộ phim

Trong quá trình lấy lời khai, Thắng thừa nhận hành vi đi cướp ngân hàng là do nợ nần. Thắng kể chỉ muốn cướp một ít tiền trả nợ nhưng không ngờ rằng lại cướp tới 2,1 tỷ đồng. Cô gái kể rằng vốn đam mê diễn xuất nhưng ở quê lại nghèo không có điều kiện phát triển nên đã 1 mình vào Nam lập nghiệp mong có địa vị và giàu có.

Sau khi vào TP.HCM, Thắng đăng kí tham gia chương trình thách thức danh hài 1 gameshow truyền hình trực tuyến. Xuất hiện trên sóng truyền hình với tài ăn nói lưu loát cộng với ngoại hình dễ nhìn, Thắng gây được thiện cảm của 1 số người theo dõi chương trình này…Tuy nhiên, Thắng lại không giành được chiến thắng.

Cũng có thời gian, Thắng làm nhân viên môi giới bất động sản nhưng không thành công. Gần đây, Thắng lại nợ nần nhưng đến hạn trả lại không có nên nảy sinh ý định cướp. Cô gái trẻ lên kế hoạch cướp hết sức táo bạo mà không ai dám nghĩ tới.

Theo đó, ngày 8/10, Thắng đi mua các vận dụng như bình gas, dây điện đèn nháy, xăng, dụng cụ khò lửa….để chuẩn bị cho việc đi cướp. Thắng thiết kế những dụng cụ mua được như 1 quả mìn tự chế.

Nghi phạm cướp 2,1 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng Techcombank lên kế hoạch như thế nào? - Ảnh 4.

Hình ảnh Thắng sau khi thực hiện vụ cướp có 1 không 2.

Gần trưa 10/10, Thắng bắt xe taxi của hãng Vinasun yêu cầu chở tới chi nhánh ngân hàng ngân hàng Techcombank nằm trên đường Trương Vĩnh Ký. Vừa tới nơi, Thắng nói tài xế đợi vài phút để vào ngân hàng lấy đồ.

Thắng đội nón lưỡi trai, mang kính đen, đeo khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách vào ngân hàng thì bảo vệ chặn lại nói là hết giờ làm việc, không tiếp nhận khách hàng, đầu giờ chiều tới. Thắng nói là vào lấy đồ rồi trở ra ngay.

Vào được bên trong, Thắng hô lớn có bom, đe doạ phát hoả và ném 1 phong bì bảo giao cho tổng giám đốc ngân hàng. Thắng cầm chai xăng tưới lên bàn yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng bỏ 2,1 tỷ đồng vào bên trong.

Lấy được tiền, Thắng đi ra ngoài tới cửa thì cột cửa ngân hàng lại. Sau đó, Thắng lên xe taxi chạy về hướng Trương Vĩnh Ký – Gò Dầu. Thắng nói tài xế chạy tới Trung tâm thương mại Aeon quận Tân Phú rồi đi nhà vệ sinh thay đồ, sau đó mua 1 va li để cất tiền. Tiếp đó, Thắng di chuyển qua 1 trung tâm thương mại khác trên đường Cộng Hoà.

Tuy nhiên, trinh sát công an lần theo bắt giữ được Thắng cùng tang vật tại đây và đưa về trụ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem