Nghi phạm nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình đã ra đầu thú

A.Đ (t/h) Thứ tư, ngày 25/11/2020 20:59 PM (GMT+7)
Sau 2 ngày gây án, Bùi Xuân Đại, nghi phạm nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình, đã ra trình diện lực lượng chức năng.
Bình luận 0

Trao đổi với Zing tối 25/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Bùi Xuân Đại (33 tuổi, ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nghi phạm trong vụ nổ súng tại trạm BOT Thanh Nê, đã tới Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) để đầu thú.

Nghi phạm nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Chiều 25/11, nghi phạm Bùi Xuân Đại đã đến cơ quan công an đầu thú. Nguồn: Tiền Phong

Nguồn tin của Tiền Phong tại Thái Bình cho biết, sau khi gây án tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê vào tối 23/11, Đại trốn về thành phố Thái Bình nghe ngóng tin tức.

Liên quan đến vụ nổ súng này, trước đó, khoảng 20h tối 23/11, tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê đường 39B (địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương), B.H.H (19 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đỗ xe ô tô ven đường để vào quán nước vỉa hè gần khu vực trạm thu phí.

Lúc này, Bùi Văn Đại từ trên xe ô tô khách mang logo của nhà xe Đức Thịnh (có trụ sở tại tỉnh Thái Bình, chạy tuyến khứ hồi Thái Bình - Hà Nội) mở cửa lao xuống, dùng súng bắn đạn hoa cải về phía H khiến nạn nhân trọng thương, phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đến nay vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại khu vực gần trạm thu phí BOT Thanh Nê (thuộc thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Đồng thời, cơ quan này cũng xác định được danh tính hung thủ nổ súng và ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem