Vụ thảm án 3 người chết ở quán karaoke: Thông tin 'nóng' mới nhất về nghi phạm

N.P (TH) Thứ tư, ngày 24/02/2021 11:56 AM (GMT+7)
Qua điều tra công an xác định Nguyễn Công Dũng, nghi phạm gây ra vụ thảm án ở quán karaoke Luxury khiến 3 người chết, dương tính với ma tuý.
Bình luận 0
Vụ thảm án 3 người chết ở quán karaoke: Thông tin 'nóng' mới nhất về nghi phạm - Ảnh 1.

Nghi phạm gây thảm án 8 người thương vong ở quán karaoke dương tính với ma túy.

Theo DN&Tiếp Thị: Sáng 24/2, một vị cán bộ Công an tỉnh Hoà Bình cho biết nghi phạm gây ra vụ thảm án ở quán karaoke Luxury II (thôn Cổ Thố, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình) khiến 3 người chết, 5 người bị thương là Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại thôn Đồi Chè, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) dương tính với ma tuý.

Ngoài Dũng thì 4 người khác đến quán Luxury hát vào chiều 21/2, cũng có kết quả dương tính với chất cấm này.

Vụ thảm án 3 người chết ở quán karaoke: Thông tin 'nóng' mới nhất về nghi phạm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, chiều 21/2, Dũng cùng 13 người (6 nam, 7 nữ) hát tại phòng 102 quán karaoke Luxury II ở thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, H.Lương Sơn). Đến khoảng 19 giờ tối 21/2, Dũng xuống quầy lễ tân mượn một con dao nhọn rồi trở lại phòng đâm loạn xạ vào nhóm bạn, rồi còn cầm dao truy sát người bỏ chạy xuống tận xe ô tô.

Vụ việc khiến 3 người chết và 4 người khác bị thương. Dũng sau đó cũng tự đâm vào ngực mình dẫn đến bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Chiều 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Dũng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Vụ thảm án làm 3 người tử vong gồm: Trần Văn S. (SN 1988; ngụ xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị Bạch L. (SN 1990; ngụ phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) và Cao Thu N. (SN 1993; ngụ xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội).

5 người bị thương gồm: Bùi Thị Trà M. (SN 2000; ngụ xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Đỗ Khánh L. (SN 1999; ngụ xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Trần Văn Đ. (SN 1986; ngụ xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Đỗ Tiến Đ. (SN 1987, ngụ Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Công Dũng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Công Dũng (SN 1979; ngụ huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) để củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ gây thảm án khiến 8 người thương vong tại quán karaoke trên địa bàn tối 21/2.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem