Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, vé máy bay, vé xe khách "khan hiếm" theo từng ngày

+ aA -
Thế Anh
30/01/2026 10:45 GMT +7
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, vé máy bay nhiều chặng từ phía Nam ra Bắc đã hết chỗ, xe khách đường dài đi một số tỉnh cũng rơi vào tình trạng “cháy vé”.

Vé máy bay "khan hiếm" dần theo từng ngày

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trên kênh bán vé máy bay chính thức của các hãng hàng không cho thấy, hàng loạt đường bay ghi nhận mức tỷ lệ lấp đầy chỗ 90 - 100%, thậm chí kín tải vào các ngày cao điểm như Thành phố Hồ Chí Minh - Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Chặng bay TP.HCM - Thanh Hoá, hãng hàng không Vietnam Airlines đã cháy vé các ngày 10 - 15/2/2026 (tức 23 đến 28 tháng Chạp). Cùng chặng bay trên, hãng Vietjet Air đã cháy vé các ngày 11 - 15/2/2026 (tức 24 đến 28 tháng Chạp).

Hãng hàng không Vietjet. 

Những ngày còn lại, các hãng còn 1 số ít vé máy bay được mở bán với giá rất cao, dao động mức 5 - 8 triệu đồng/vé (tuỳ hạng vé).

Chặng bay TP.HCM - Vinh cũng đang rất "nóng" về tình trạng vé máy bay Tết. Khảo sát trên trang bán vé máy bay của các hãng, dù chưa hẳn cháy vé máy bay hàng loạt ngày như chặng bay đi Thanh Hoá nhưng các chuyến bay từ TP.HCM - Vinh trong giai đoạn cao điểm trước và sau Tết đã cháy sạch vé phổ thông, chỉ còn các hạng vé giá tiền cao hơn với mức dao động từ 5 - 10 triệu đồng (tuỳ hãng và tuỳ hạng vé).

Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt trong các ngày từ mùng 3 - 6 Tết (21 - 25/2), nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về Thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh, phổ biến ở mức 80 - 100%, trong đó nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng về Thành phố Hồ Chí Minh gần như kín chỗ.

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp của người dân (từ ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng Âm lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), các hãng hàng không đã cung ứng hơn 5,6 triệu ghế trong dịp cao điểm Tết, với 27.200 chuyến, tăng 31% so với cùng kỳ và 32% so với lịch bay bình thường.

Nhìn nhận việc tăng tải cục bộ trên các đường bay nóng trong một số ngày cao điểm vẫn gặp nhiều thách thức do hạn chế về đội tàu bay và điều kiện khai thác, phía Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không để có thể tiếp tục bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm hoạt động vận tải hàng không an toàn, thông suốt và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm Tết.

Bến xe Nước Ngầm, TP.Hà Nội.

Xe khách đường dài kín chỗ

Tại Hà Nội, các nhà xe đường dài cũng lên kế hoạch chạy tới 12 chuyến/ngày trong dịp Tết Nguyên đán, hãng xe Hải Vân tuyến Hà Nội - Điện Biên đã hết vé. Hãng xe Văn Minh tuyến Hà Nội đi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng cũng gần như đã kín giường các ngày cao điểm từ ngày 27 - 29 Tết (tức ngày 14 - 16/2/2026).

Chiều ngược lại quay trở về Hà Nội các ngày từ mồng 4 - 6 Tết (tức ngày 20 - 22/2/2026) lượng vé đặt trước cũng đang tăng dần. Các hãng xe khác như: HK Bus Lines, G8 Sapa Open Tour, Sao Việt tuyến Hà Nội - Lào Cai cũng ghi nhận lượng hành khách đặt xe tăng dần qua các ngày.

“Mặc dù nhu cầu đi lại cao nhưng các hãng xe đều giữ mức nguyên mức giá vé như ngày thường theo đúng chỉ đạo của cơ quan chức năng và giữ vững thương hiệu của đơn vị vận tải,” đại diện Bến xe Giáp Bát chia sẻ.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán khách sẽ dàn đều trong đợt, tập trung cao hơn vào trước ngày 23 tháng Chạp và ngày bắt đầu được nghỉ của Nhà nước, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 300 - 400% so với ngày thường.

Dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt phục vụ Lễ, Tết là 2.450 xe. Trong đó, Bến xe Giáp Bát tăng cường khoảng 1.110 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường khoảng 320 xe; Bến xe Mỹ Đình tăng cường khoảng 1.020 xe. Ngoài ra, các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng làm giảm tải lượng hành khách liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.