Nghi trẻ em nghịch ngợm ném đá ô tô ở cao tốc HN-Thái Nguyên

Thứ bảy, ngày 14/04/2018 17:38 PM (GMT+7)
Một cán bộ Cục CSGT (C67), cho biết vụ ném đá hàng loạt ôtô bị ném đá trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nghi do trẻ em nghịch ngợm.
Bình luận 0

Khoảng 22h ngày 11.4, bốn chiếc ôtô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn đi qua xã Vân Hà, Đông Anh) với tốc độ cao bất ngờ bị ném đá vỡ kính trước.

Tài xế Thái Vinh kể khi anh đang lái xe trên đường thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh ở phía trước. Dừng lại, anh phát kính trước bị vỡ do một viên đá rơi từ trên cao xuống. Ngoài xe của anh còn 3 chiếc xe khác cũng bị ném vỡ kính.

img

Chiếc xe của anh Vinh bị ném đá vỡ kính khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Thái Vinh.

Sáng 14.4, một lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (C67, Bộ Công an), cho biết đã báo cáo Cục CSGT về sự việc hàng loạt ôtô bị ném đá trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn đi qua xã Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội).

Vị này cho rằng sau khi xảy ra sự việc, Đội 2 đã phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc, công an địa phương điều tra, xác minh. Lực lượng chức năng nghi sự việc này do trẻ em đứng từ cầu vượt cao tốc thả gạch, đá xuống đường.

Lãnh đạo Đội 2 khẳng định vẫn thường xuyên phối hợp với công an các huyện quần tra dọc cao tốc. Từ ngày 11.4, xảy ra vụ ném đá, lực lượng tuần tra 24/24h tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua xã Vân Hà.

“Có thể do trẻ con nghịch ngợm, đứng trên cầu vượt ném đá xuống. Giữa đêm, chúng ném xong bỏ chạy. Thực tế cho thấy thỉnh thoảng cũng xảy ra tình trạng này”, vị này nói.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư, lực lượng chức năng các tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của lái xe.

“Tôi cho rằng trách nhiệm trong vấn đề này thuộc về ban quản lý cao tốc và chính quyền địa phương. Tổng cục nhiều lần yêu cầu đảm bảo an toàn trên cao tốc nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra”, ông Huyện nói.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ thông tin cũng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào tháng 3.2017, một chiếc xe con bị ném đá khi lưu thông với tốc độ 80 km/h. Dù không xảy ra thương vong nhưng nhiều lái xe đi qua đây cảm thấy bất an.

Clip: VTC14

Văn Chương (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem