Nghiên cứu mới tiết lộ Omicron lây nhiễm cho chuột

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 26/01/2022 11:00 AM (GMT+7)
Phát hiện của các nhà nghiên cứu đã ủng hộ giả thuyết "Omicron có khả năng tiến hóa trong một loài động vật không phải con người".
Bình luận 0
Nghiên cứu mới tiết lộ Omicron lây nhiễm cho chuột - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới làm dấy lên nhiều lo lắng. Ảnh: Getty

Nghiên cứu về Omicron được công bố trên Tạp chí An toàn và An ninh Sinh học cho thấy "các đột biến từ từ tiến hóa theo thời gian ở chuột", sau đó "truyền ngược lại cho con người".

Nghiên cứu do Tiến sĩ Xu Jianguo, thuộc Viện Kiểm soát và Phòng ngừa Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Trung Quốc đứng đầu, đã xác định chuột là "vật chủ trung gian có khả năng lây nhiễm nhất". Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng sau một thời gian hoành hành, virus đã tiến hóa để thích nghi nhằm lây nhiễm cho các tế bào của chuột.

Các nhà khoa học cho biết, Omicron được phát triển từ một chủng đã lưu hành từ giữa năm 2020. Hiện tại họ vẫn đang tìm kiếm lời giải thích rõ hơn về việc biến thể này tiến hóa trong cơ thể động vật.

Phát hiện mới có thể "đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc phòng chống và kiểm soát dịch bệnh". Để đối phó với những khó khăn trước mắt, nhóm nghiên cứu kêu gọi nhà chức trách nên "giám sát các loài động vật, đặc biệt là loài gặm nhấm ví dụ như chuột, bởi chúng cực kỳ gần gũi với con người".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem