Ngoài chủ Bạch Đằng Complex còn những "ông lớn" nào nợ tiền tỷ BHXH Đà Nẵng kéo dài?

Lam Hàn Thứ tư, ngày 12/10/2022 12:26 PM (GMT+7)
Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng vừa công bố danh sách các công ty có khoản nợ lớn, kéo dài trên địa bàn thành phố, trong đó có rất nhiều ông lớn, nổi đình nổi đám ở Đà Nẵng.
Bình luận 0

Theo đó, ngày 12/10, BHXH TP.Đà Nẵng đã công bố danh sách các công ty có khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian kéo dài trên địa bàn thành phố. Trong số gần 150 công ty này có rất nhiều ông lớn, nổi đình nổi đám ở Đà Nẵng những năm qua.

Trong đó, dẫn đầu là Chi nhánh II Công ty CP Công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng nợ tổng số tiền lên đến gần 7,4 tỷ đồng. Công ty này nổi tiếng ở Đà Nẵng với việc đầu tư hệ thống xe buýt, trong đó có 11 chuyến xe buýt được thành phố trợ giá. Mới đấy, nhiều xe buýt của công ty này đã bị ngân hàng siết nợ.

Tiếp theo là Công ty TNHH Empire hospitality có địa chỉ ở tổ hợp Cocobay, tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, (phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn) hiện đang nợ BHXH số tiền hơn 6,9 tỷ đồng. Đây là công ty nổi tiếng với dự án Cocobay gây nhiều ồn ào những năm gần đây. Mới đây, vào tháng 2/2022, công ty này cũng bị Cục Thuế Đà Nẵng ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản do chậm nộp thuế quá 90 ngày.

Ngoài chủ Bạch Đằng Complex còn những "ông lớn" nào nợ tiền tỷ BHXH Đà Nẵng kéo dài? - Ảnh 2.

Công ty CP TM DV khách sạn Bạch Đằng chủ công trình Bạch Đằng Complex nợ BHXH Đà Nẵng kéo dài. Ảnh: Đình Thiên

Các doanh nghiệp khác có số tiền nợ lớn và kéo dài trong danh sách của BHXH TP.Đà Nẵng nhiều năm nay lần này tiếp tục bị "bêu tên" gồm Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng (phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) nợ BHXH hơn 6,8 tỷ đồng, Xí nghiệp Sông Đà 10.2 Công ty CP Sông Đà 10 (phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) nợ BHXH gần 3,6 tỷ đồng, Công ty TNHH trang trí nội thất và quảng cáo Sài gòn Dad (số 63 Tôn Thất Đạm, Thanh Khê, Đà Nẵng) nợ BHXH hơn 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có Công ty CP cơ khí lắp máy Sông Đà chi nhánh 5 (61 Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng) nợ BHXH hơn 3,6 tỷ đồng, Công ty CP Lilama 7 ( số 332 đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nợ BHXH hơn 3,3 tỷ đồng và Công ty TNHH Hòa Bình chi nhánh Đà Nẵng (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) nợ BHXH hơn 2,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách lần này xuất hiện một số cái tên nổi tiếng trong ngành kinh doanh Bất động sản ở Đà Nẵng như Công ty Danh Khôi miền Trung (số 220 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng) với số tiền nợ BHXH hơn 1,7 tỷ đồng. Công ty Danh Khôi miền Trung là thành viên của Tập đoàn Danh Khôi chủ đầu tư nhiều dự án đình đám ở Đà Nẵng như dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà nẵng, Aria Đà Nẵng...

Ngoài những cái tên đình đám nêu trên, Công ty CP TM DV khách sạn Bạch Đằng (số 50 đường Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng) là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng Complex tọa lạc ở vị trí đắc địa ngay gần cầu quay sông Hàn cũng bị bêu tên với số nợ BHXH hơn 3,4 tỷ đồng.

Năm 2018, với các sai phạm liên quan đến việc cấp phép xây dựng và nghiệm thu, chủ đầu tư dự án nêu trên đã bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt 110 triệu đồng. Đến năm 2019, khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng tiếp tục bị cưỡng chế tháo dỡ phần diện tích xây dựng trái phép.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem