Ngoại trưởng Đức cưới người tình đồng tính

Thứ ba, ngày 21/09/2010 06:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle vừa chính thức kết hôn với nhà quản lý thể thao Michael Mrontsem, đánh dấu cuộc hôn nhân đồng tính đầu tiên trong giới lãnh đạo cấp cao của Đức.
Bình luận 0

Kênh Press TV ngày 20-9 cho biết, hôn lễ được tổ chức tại thành phố Bonn xinh đẹp. Khách mời chỉ là những người thân thiết trong gia đình. Đích thân thị trưởng thành phố chủ trì việc đăng ký kết hôn cho cặp tình nhân này. 

img
 

Vài giờ trước khi hôn lễ diễn ra, Thủ tướng Merkel gọi điện chúc phúc Ngoại trưởng Westerwelle cùng tình nhân.

Ông Guido Westerwelle giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Đức từ tháng 10-2009 và là Chủ tịch đảng Dân chủ. Năm 2004, Guido Westerwelle giới thiệu công khai bạn tình của mình Michael Mronz tại lễ sinh nhật lần thứ 50 của bà Merkel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem