Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga, Mỹ đang trong 'giai đoạn nóng' của chiến tranh

Phương Đăng (theo Yenisafak) Thứ năm, ngày 06/04/2023 21:01 PM (GMT+7)
Nga và Mỹ đang trong "giai đoạn nóng" của chiến tranh vì Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Lavrov bất ngờ tuyên bố Nga, Mỹ đang trong 'giai đoạn nóng' của chiến tranh - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh Yenisafak

Theo Yenisafak, ông Lavrov cáo buộc, Mỹ đang toan tính cung cấp ngày càng nhiều hệ thống tầm xa và chết người cho Ukraine.  

"Chúng tôi thực sự đang ở giai đoạn nóng của cuộc chiến. Bởi vì Ukraine đang chiến đấu chủ yếu bằng vũ khí của Mỹ... Chính quyền Mỹ đang tạo ra mối đe dọa để cung cấp ngày càng nhiều hệ thống tầm xa và chết người (cho Kiev)", ông Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Rossiya 24 TV.

Khi được hỏi tại sao Tổng thống Nga Vladimir Putin lại chấp nhận thư ủy nhiệm từ đại sứ mới của Mỹ nếu Moscow tự cho rằng mình đang có chiến tranh với Ukraine và Mỹ, ông Lavrov tuyên bố: "Tất nhiên, vẫn cần phải duy trì quan hệ (với Mỹ)".

"Ít nhất, chúng ta không mất hy vọng rằng người Mỹ sẽ thức tỉnh và họ sẽ nối lại một số hình thức đối thoại. Chúng ta sẽ thấy. Sẽ không lâu nữa đâu", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh.

Trước đó, hôm thứ Tư 5/4, tân Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy đã trình ủy nhiệm thư của mình cho Tổng thống Putin trong một buổi lễ tại Điện Kremlin.

Ngay tại buổi lễ này, Tổng thống Nga Putin đã nhấn mạnh rằng, quan hệ Nga-Mỹ đang rơi vào "khủng hoảng sâu sắc".

“Thật tiếc, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, vốn phụ thuộc trực tiếp vào an ninh và ổn định toàn cầu, đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc”, ông Putin nói trong buổi lễ không chỉ có sự góp mặt của tân Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy mà còn Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Roland Galharague.

Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng, cuộc khủng hoảng giữa Nga và Mỹ bắt nguồn từ những cách tiếp cận khác biệt giữa 2 bên đối với việc hình thành trật tự thế giới đương đại.

“Việc Mỹ sử dụng các công cụ… trong chính sách đối ngoại, để hậu thuẫn cho cái gọi là các cuộc cách mạng màu, hỗ trợ cho cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014, đã dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay và góp phần làm suy thoái quan hệ Nga-Mỹ", ông Putin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý Moscow luôn ủng hộ các mối quan hệ với Mỹ dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem