Ngoại trưởng Nga cảnh báo mối quan hệ với Mỹ đang trở nên 'không thể tệ hơn'

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 14/10/2022 07:20 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden không muốn nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ không làm phức tạp thêm một tình huống vốn đã nghiêm trọng.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga cảnh báo mối quan hệ với Mỹ đang trở nên 'không thể tệ hơn' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden không có khả năng làm phức tạp thêm tình hình an ninh toàn cầu vốn đã nghiêm trọng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói. Nhà ngoại giao lưu ý rằng Moscow vẫn mở cửa đối thoại, nhưng không có lời đề nghị "hợp lý" nào từ Washington cho đến nay.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Rossiya 24 của Nga phát sóng hôm 13/10, Ngoại trưởng Lavrov được hỏi liệu ông có nghĩ việc Tổng thống Mỹ Biden không muốn nói chuyện với Tổng thống Nga Putin sẽ làm phức tạp thêm căng thẳng trên trường quốc tế hay không.

"Sẽ không phức tạp chút nào, bởi vì theo như tình hình hiện nay, mà chủ yếu nguyên nhân đến từ phía Washington, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang trở nên 'không thể tồi tệ hơn', theo ý kiến của tôi", Ngoại trưởng Nga trả lời.

Nhà ngoại giao đồng thời chỉ ra rằng Moscow không né tránh đối thoại với Washington. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga chưa bao giờ từ chối một lời đề nghị nghiêm túc và hợp lý nào trong việc tổ chức các cuộc đối thoại. "Tuy nhiên, không ai đưa ra những sáng kiến hợp lý", ông nói thêm.

Phát biểu với các nhà báo hôm 12/10, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng Tổng thống Biden "không có ý định gặp Tổng thống Putin".

Tuyên bố này lặp lại nhận xét của ông Biden với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN hôm 11/10.

"Nghe này, tôi không có ý định gặp ông ấy", Tổng thống Biden nói khi được hỏi về kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở Bali.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ tiếp tục nói thêm rằng: "Nếu ông Putin đến gặp tôi tại G20 và nói rằng: 'Tôi muốn nói về việc thả Griner', thì có lẽ tôi sẽ gặp ông ấy".

Brittney Griner là ngôi sao của Giải bóng rổ nữ chuyên nghiệp Mỹ (WNBA) và là vận động viên từng giành huy chương vàng Olympic. Hồi tháng 2, cô đã bị giam giữ tại một sân bay ở Moscow và sau đó bị tòa án Nga kết án 9 năm tù về tội tàng trữ ma túy.

Tổng thống Biden và người đồng cấp Putin đã không nói chuyện trực tiếp với nhau kể từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine vào cuối tháng 2/2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem