Ngoại trưởng Nga Lavrov: Mỹ sẽ không thể đối thoại với Nga bằng cách thể hiện sức mạnh

Thứ ba, ngày 06/07/2021 14:35 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Sergey Lavrov chia sẻ với tờ Rakyat Merdeka của Indonesia rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm đối thoại với Nga theo cách phô trương sức mạnh đều sẽ thất bại và bất kỳ động thái gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả gay gắt.
Bình luận 0

"Việc phô trương sức mạnh chắc chắn sẽ thất bại ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ đáp trả một cách gay gắt và dứt khoát những hành động không thân thiện. Mỹ nên đối thoại một cách trung thực nếu Washington thực sự muốn mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được," ông Lavrov cho biết, khi được hỏi về tương lai quan hệ Nga-Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh Geneva.

Cuộc phỏng vấn với nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã được công bố trước chuyến thăm của ông tới Jakarta vào ngày 6/7. Lavrov dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Indonesia, Retno Marsudi, để thảo luận về các mối quan hệ thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác về các vấn đề cấp bách trong khu vực và toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga Lavrov: Mỹ sẽ không thể đối thoại với Nga bằng cách thể hiện sức mạnh - Ảnh 1.

Mỹ sẽ không thể đối thoại với Nga bằng cách thể hiện sức mạnh? Ảnh: Sputniknews

Lavrov mô tả Hội nghị thượng đỉnh Putin-Biden tại Geneva là một "cuộc hợp tác làm ăn." Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Moscow hài lòng vì hai bên có thể chia sẻ lập trường và bày tỏ ý định bình thường hóa quan hệ tại Geneva.

"Theo quan điểm của chúng tôi, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra thẳng thắn và mang tính kinh doanh. Hai bên đã thảo luận chi tiết về tình hình các vấn đề song phương, trao đổi quan điểm về ổn định chiến lược, kiểm soát vũ khí, xung đột khu vực", Ngoại trưởng Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn trước thềm chuyến thăm Jakarta.

Ông nói thêm, phía Nga hài lòng với kết quả của cuộc hội đàm, vì cả hai bên đều nêu rõ lập trường của mình và thể hiện mong muốn đối thoại lâu dài. Mặc dù khiêm tốn, kết quả này vẫn có thể được coi là một bước tiến đối với việc "khôi phục lại bình thường" trong quan hệ giữa hai nước, mà theo ông Lavrov, cần phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Đồng thời, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow không ảo tưởng về quan hệ của mình với Washington. Ông lưu ý rằng gần như sau hội nghị thượng đỉnh, các quan chức Mỹ ngay lập tức, bao gồm cả những người có mặt tại Geneva, tiếp tục các luận điệu hung hăng và đạo đức đối với Nga.

Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ sự tiếc nuối khi Washington tiếp tục "thuyết pháp" Moscow, đe dọa sẽ gây thêm áp lực nếu Nga không "chấp nhận luật chơi" được đề ra tại Geneva.

Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 16/6, Tổng thống Vladimir và Joe Biden đã nhất trí khởi động các cuộc tham vấn ổn định chiến lược nhằm giảm nguy cơ xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân thống trị thế giới. Họ cũng thông qua một tuyên bố tái khẳng định cam kết với hiện định năm 1985 của Mikhail Gorbachev và Ronald Reagan rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân là vô nghĩa và sẽ không bao giờ được tiến hành.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem