Ngược dòng hạ Tây Ban Nha, Pháp thành tân vương UEFA Nations League

Long Nguyên Thứ hai, ngày 11/10/2021 03:46 AM (GMT+7)
Dù bị dẫn trước, nhưng Pháp đã thể hiện được bản lĩnh và chớp thời cơ rất tốt để lật ngược tình thế, đánh bại Tây Ban Nha 2-1 ở trận chung kết UEFA Nations League.
Bình luận 0

Tại vòng bán kết, cả Tây Ban Nha và Pháp đều giành được những chiến thắng rất ấn tượng. Trong khi Tây Ban Nha hạ gục ĐKVĐ EURO là Italia thì Pháp có màn ngược dòng ngoạn mục trước Bỉ.

Bước vào trận chung kết, HLV Luis Enrique đã có điều chỉnh về nhân sự. Eric Garcia được xếp đá chính ở vị trí trung vệ thay Pau Torres, Rodri có tên trong đội hình xuất phát chứ không phải Koke. HLV Didier Deschamps bên phía Pháp cũng có thay đổi so với trận đấu trước đó khi xếp Kimpembe đá chính trong sơ đồ 3 trung vệ cùng Varane và Kounde, còn Tchouameni trám vào vị trí của Rabiot, cầu thủ vắng mặt do dương tính với Covid-19.

Ngược dòng hạ Tây Ban Nha, Pháp thành tân vương UEFA Nations League - Ảnh 1.

Cả Tây Ban Nha và Pháp đều thi đấu rất cởi mở. Ảnh: UEFA

Dù đây là một trận chung kết, nhưng cả hai đội đều nhập cuộc rất cởi mở với tinh thần cống hiến. Pháp được đánh giá nhỉnh hơn một chút với những tên tuổi lớn trên hàng công như Benzema, Mbappe hay Griezmann, nhưng Tây Ban Nha với sức trẻ của Gavi, Oyarzabal trên hàng công đã thi đấu rất nỗ lực, khi họ vẫn có khả năng kiểm soát bóng tốt nhờ kinh nghiệm ở tuyến dưới của Busquets, Marcos Alonso hay Azpilicueta.

Trong hiệp một, cả hai đội đều dứt điểm không mấy ấn tượng. Chính vì vậy, dù thi đấu sôi nổi nhưng không có quá nhiều tình huống sóng gió được tạo ra. Hiệp đấu này kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha và Pháp tiếp tục chơi cống hiến và rất nhiều điểm nhấn đã xuất hiện. Phút 64, Pháp có pha tấn công sắc sảo khi Benzema căng ngang thuận lợi để Theo Hernandez dứt điểm hiểm hóc dội xà ngang khung thành của thủ môn Simon.

Ngược dòng hạ Tây Ban Nha, Pháp thành tân vương UEFA Nations League - Ảnh 2.

Oyarzabal ghi bàn giúp Tây Ban Nha mở tỷ số. Ảnh: UEFA

Khi người Pháp vẫn còn đang tiếc nuối thì Tây Ban Nha đã mở tỷ số với một pha phản công chớp nhoáng. Từ giữa sân, Busquets phất đường chuyền dài cho Mikel Oyarzabal bứt tốc lao về vùng cấm địa đối phương và Upamecano tỏ ra rất lóng ngóng trong pha theo kèm. Oyarzabal tận dụng tốt thời cơ để dứt điểm vào góc xa, không cho thủ môn Lloris có cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, niềm vui của Tây Ban Nha không kéo dài lâu bởi Pháp ngay lập tức tìm được bàn gỡ hòa. Nhận bóng từ Mbappe chếch bên cánh trái, Benzema di chuyển vào khu vực 16m50 trước khi thực hiện cú cứa lòng tuyệt hảo, vẽ nên đường cong hoàn mỹ để găm bóng về góc cao trong sự bất lực của Simon.

Ngược dòng hạ Tây Ban Nha, Pháp thành tân vương UEFA Nations League - Ảnh 3.

Pháp nhanh chóng gỡ hòa với pha lập công của Benzema. Ảnh: UEFA

Chơi tự tin và hứng khởi hơn sau bàn thắng này, Pháp đã hoàn tất màn ngược dòng với pha lập công quyết định của Mbappe. Trong pha đối mặt Simon ở phút 80, Mbappe đã xử lý bóng rất tự tin và kỹ thuật trước khi dứt điểm chính xác để ấn định chiến thắng 2-1 và giúp ĐKVĐ World Cup Pháp trở thành tân vương tại sân chơi UEFA Nations League (Bồ Đào Nha vô địch ở mùa đầu tiên).

Ngược dòng hạ Tây Ban Nha, Pháp thành tân vương UEFA Nations League - Ảnh 4.

Mbappe ghi bàn ấn định chiến thắng cho Pháp. Ảnh: UEFA


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem