Người bố mua ma túy về cho con trai đi bán lẻ lĩnh án tử hình

Gia Bình Thứ tư, ngày 28/09/2022 08:46 AM (GMT+7)
Thành Văn Việt mua ma túy từ Điện Biên đem về nhà ở Bắc Giang để sử dụng và bán kiếm lời. Ông ta còn đưa "hàng trắng" cho con trai mình đi bán lẻ.
Bình luận 0

Bị cáo Thành Văn Việt (SN 1968, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" vào chiều 27/8.

Con trai ông ta, bị cáo Thành Văn Linh (SN 1994) bị tuyên 2 năm tù về cùng tội danh.

Tử hình người bố mua ma túy về cho con trai đi bán lẻ - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" tại tòa. Ảnh: Công an Bắc Giang

Theo cáo trạng, Việt là người nghiện ma túy nên khoảng tháng 6/2020, ông ta mua ma túy từ Điện Biên đem về nhà chia thành gói lẻ, cất giấu để sử dụng dần và bán cho người khác kiếm lời.

Sáng 17/6/2021, Việt đưa cho con trai gần 0,2 gram ma túy loại heroin và một lượng ma túy đá để bán cho các bị cáo Nguyễn Văn Thi (SN 1989) và Nguyễn Văn Bình (SN 1990, cùng ở Sơn Động, Bắc Giang). Tổng giá trị số "hàng trắng" là 500 nghìn đồng.

Bị cáo Thi khi đó đang phải cách ly y tế phòng dịch Covid-19 nên mang ma túy vào trung tâm cách ly. Cơ quan chức năng sau đó khám xét, thu giữ số hàng cấm.

Ngoài hành vi trên, ngày 21/10/2021, Linh xin còn xin từ bố mình hơn 3 gram ma túy đá để sử dụng hoặc bán nếu có người mua. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó khám xét, thu giữ số ma túy này.

Cơ quan tố tụng cáo buộc tổng khối lượng ma túy Thành Văn Việt mua bán là hơn 1,3kg nên ông ta phải nhận án tử hình. Linh nhận 2 năm tù do 2 lần mua bán ma túy.

Nhóm Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Văn Bình bị tuyên lần lượt 1 năm 3 tháng tù và 1 năm tù cùng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem