Người dân bắt được kỳ đà vân quý hiếm nặng 5,5kg ở bờ Kinh thành Huế

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 17/07/2022 12:56 PM (GMT+7)
Người dân ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế) bắt được cá thể kỳ đà vân quý hiếm nặng 5,5kg ở dọc bờ tường di tích Kinh thành Huế.
Bình luận 0

Ngày 17/7, Hạt Kiểm lâm TP.Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân quý hiếm do người dân bắt được ở dọc bờ tường di tích Kinh thành Huế.

Người dân bắt được kỳ đà vân quý hiếm nặng 5,5kg ở bờ Kinh thành Huế  - Ảnh 1.

Cá thể kỳ đà vân quý hiếm nặng 5,5 kg do người dân bắt được ở bờ tường di tích Kinh thành Huế. Ảnh: Hạt Kiểm lâm TP.Huế.

Cá thể kỳ đà vân này có trọng lượng 5,5kg, tình trạng sức khỏe tốt. Kỳ đà vân này có tên khoa học là Varanus nebulosus, là động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp nhóm IB.

Cá thể kỳ đà vân này do anh Trần Văn Sơn (trú 298 Lê Duẩn, TP.Huế) mua lại từ một nhóm người dân để giao nộp cho lực lượng kiểm lâm vào ngày 16/7. 

Trước đó, một nhóm người dân ở TP.Huế đã bắt được cá thể kỳ đà vân này khi con vật "đi lạc" ở bờ tường di tích Kinh thành Huế.

Người dân bắt được kỳ đà vân quý hiếm nặng 5,5kg ở bờ Kinh thành Huế  - Ảnh 2.

Anh Trần Văn Sơn giao nộp cá thể kỳ đà vân quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm sau khi mua lại con vật từ người dân. Ảnh: Hạt Kiểm lâm TP.Huế.

Hiện Hạt Kiểm lâm TP.Huế đang làm thủ tục để lập phương án xử lý động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp và phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) để thả cá thể kỳ đà vân về môi trường tự nhiên.

Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 15/7, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cũng đã tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java do người dân bắt được ở bên đường tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy).

Người dân bắt được kỳ đà vân quý hiếm nặng 5,5kg ở bờ Kinh thành Huế  - Ảnh 3.

Cá thể tê tê Java quý hiếm đang được Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy chăm sóc sau khi tiếp nhận. Ảnh: CTV.

Cá thể tê tê Java này là cá thể đực, trọng lượng 3,8kg. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê Java có tình trạng sức khỏe yếu, miệng có sủi bọt.

Tê tê Java tên khoa học Manis javanica, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, nằm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế là "nguy cấp trên toàn cầu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem