Thái Nguyên: Người dân bị "tra tấn" vì trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường

Hà Thanh Thứ ba, ngày 15/11/2022 14:17 PM (GMT+7)
Thời gian qua, nhiều người dân thuộc xóm Na Vung, xã Bình Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên bị "tra tấn" vì trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Bình luận 0

Người dân bức xúc trao đổi với PV về việc trang trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường (Clip: Hà Thanh)

Trại lợn xả thải "tra tấn" người dân

Khoảng vài tháng trở lại đây, không ít hộ dân sinh sống gần trang trại lợn (chưa rõ chủ trang trại) ở xóm Na Vung, xã Bình Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên phải sống trong tình cảnh khốn khổ.

Mỗi ngày, họ bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối nồng nặc của phân lợn, nhất là vào khoảng thời gian từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ.

Theo người dân, chất thải, nước thải không được xử lý triệt để khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thậm chí nhiều hôm, chất thải, nước thải sau khi vệ sinh chuồng trại không được chủ trang trại thu gom xử lý mà xả thẳng ra môi trường.

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Ao chứa chất thải từ trang trại lợn (Ảnh: Hà Thanh)

Ngày 11/11, PV Dân Việt đã tìm đến địa chỉ trên để tìm hiểu thực tế. Tại đây, theo quan sát của PV, khu trang trại chăn nuôi được xây dựng dưới chân một quả đồi có tổng diện tích chuồng khoảng trên 1000m2.

Phía dưới gần với khu vực cổng vào là một bể biogas có phủ bạt, tiếp đến là một ao chứa nước thải có diện tích khoảng trên 400m2, xung quanh bờ cỏ mọc um tùm, trên không che bạt, trong ao chứa một lượng lớn nước thải có màu đen đặc và bốc mùi hôi thối.

Tiếp giáp với khu chuồng trại và ao chứa nước thải nêu trên là một con suối nhỏ.

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

Bể biogas được phủ bạt (Ảnh: Hà Thanh)

Theo người dân, con suối này là một trong những nguồn cung cấp nước chủ yếu phục vụ cho việc tưới tiêu, canh tác cũng như trong hoạt động sản xuất chăn nuôi của bà con nơi đây.

Thế nhưng nhiều tháng trở lại đây, dòng suối này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng do hoạt động xả thải của trang trại nói trên. Việc canh tác hoa màu cũng như hoạt động sản xuất chăn nuôi của bà con cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 4.

Con suối phục vụ nước tưới tiêu cho bà con bị ô nhiễm bởi việc xả thải từ trang trại lợn (Ảnh: Hà Thanh)

Ngoài ra, việc xả thải của trang trại này cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân đang sinh sống ở khu vực này.

Bà Nguyễn Thị Tứ (xóm Na Vung, xã Bình Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, gia đình bà cách trang trại này khoảng 200m. Mỗi khi trang trại dọn chuồng, mùi hôi thối bốc lên, bay tạt vào nhà thối không chịu được, nhất là vào các buổi chiều hằng ngày. Nhiều khi nhà có công việc, mọi người đến chơi nhưng do mùi hôi thối từ trang trại phả ra, không chịu được. Ruộng đồng trồng cấy thì thất thu, gà vịt nuôi chết dần chết mòn do uống phải nguồn nước bị ô nhiễm.

"Nhà tôi ở ngay sát với trang trại, ngày nào cũng vậy, mỗi khi đi làm về đến nhà khoảng 16 giờ 30 phút - 17 giờ là thấy mùi hôi thối nồng nặc đến phát rợn cả người. Khổ nhất là trẻ nhỏ, hít phải không khí bị ô nhiễm nên các cháu thường xuyên bị ốm và mắc phải các bệnh về đường hô hấp. Việc xả thải của trang trại này đã kéo dài nhiều tháng nay, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết" - chị Nguyễn Thị Thanh (xóm Na Vung, xã Bình Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) cho biết.

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Thanh (xóm Na Vung, xã Bình Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, mùi hôi thối từ trang trại lợn bốc ra nồng nặc đến phát rợn cả người khiến trẻ nhỏ thường xuyên bị ốm (Ảnh: Hà Thanh)

Anh Tô Văn Điệp, chồng chị Thanh cho biết: "Trang trại này thường xuyên xả thải trực tiếp ra suối, gần như ngày nào cũng xả. Cứ khoảng 4 – 5 giờ chiều là họ xả và xả với lưu lượng rất lớn làm cho dòng suối chảy qua xóm bị ô nhiễm nặng. Nếu như họ xử lý qua bể thì chúng tôi không có ý kiến gì. Đằng này họ xả trực tiếp ra suối trong khi người dân vẫn phải thường xuyên lấy nước từ suối lên để sử dụng, vẫn phải lấy nước về ao, lấy nước về để tưới tiêu cây trồng. Nước suối bẩn như vậy thì người dân làm sao chịu được?".

Chưa một lần thấy chủ trại lợn 

Cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, bà Chu Thị Mận – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết: "Trang trại này trước đây là của một chủ khác, nhưng nay chủ cũ đã bán lại cho một chủ mới và quy mô chăn nuôi khoảng 700 con lợn.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc trang trại xả thải gây ô nhiễm môi trường, xã đã xuống kiểm tra và lập biên bản. Tuy nhiên để gặp ông chủ trang trại thì xã vẫn chưa gặp được. Trong quá trình kiểm tra, theo quan sát bằng mắt thường cho thấy các bể xử lý cũng như chứa chất thải, nước thải của trang trại này là không đảm bảo".

Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 6.

Biên bản của UBND xã Bình Sơn đối với trang trại lợn gây ô nhiễm (Ảnh: Hà Thanh)

Cũng theo bà Mận, kể từ khi nhận chuyển nhượng và tổ chức hoạt động sản xuất chăn nuôi trên địa bàn, chủ mới của trang trại này chưa một lần đến trình báo với chính quyền địa phương cũng như chưa cung cấp bất cứ một loại giấy tờ gì liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Bà Mận cho biết thêm, việc sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế của bà con luôn được chính quyền địa phương khuyến khích nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, còn nếu vi phạm thì chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem