Người dân đổ về công viên Thủ Lệ và hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang

Thứ sáu, ngày 30/04/2021 16:53 PM (GMT+7)
Nhiều người thờ ơ với việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 khi đến vui chơi tại công viên Thủ Lệ, hồ Gươm (Hà Nội) trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV trong trưa và chiều nay (30/4), nhiều người dân đã đổ về công viên Thủ Lệ (Hà Nội) để tham quan, vui chơi trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 2.

Người dân khi ra vào cổng công viên Thủ lệ được bảo vệ phổ biến phòng dịch theo quy chuẩn của bộ Y tế.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 3.

Ghi nhận lúc hơn 14h, dòng người đổ về công viên khá đông. Không chỉ các gia đình ở Hà Nội, mà ở các tỉnh lân cận cũng lựa chọn vườn thú là địa điểm vui chơi cho con em mình.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 4.

Nhiều người dân đeo khẩu trang cẩn thận cho con khi đi vào khu vui chơi.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 5.

Đến tầm chiều lượng du khách đổ về công viên Thủ lệ vãn dần.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 6.

Nhiều gia đình tận hưởng kỳ nghỉ lễ đi đạp vịt cùng người thân tại công viên Thủ Lệ.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 7.

Thời điểm này, cả nước đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, tuy nhiên vẫn còn không ít người lơ là việc đeo khẩu trang.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 8.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có công điện chỉ đạo người dân tiếp tục nghiêm túc chấp hành quy định 5K: Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và thành phố, đồng thời hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 9.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại địa điểm bán kem Tràng Tiền người dân ra vào nhộn nhịp.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 10.

Một số phụ huynh "quên" đeo khẩu trang cho con nơi công cộng.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 11.

Kem Tràng Tiền được du khách nước ngoài lưu đến thưởng thức.

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 12.

Nhân viên bán kem Tràng Tiền làm việc hết công suất,

Người dân đổ về công viên Thủ Lệ, hồ Gươm dịp nghỉ lễ, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 13.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực hồ Gươm người dân kéo đến đền Ngọc Sơn đây là một trong những điểm tham quan, du lịch quen thuộc tại Thủ đô.

 

Cao Oanh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem