Người dân Indonesia nghĩ gì trước cách ứng phó của Tổng thống đối với đại dịch Covid-19?

Thứ ba, ngày 20/07/2021 09:31 AM (GMT+7)
Một cuộc khảo sát mới đây cho biết, sự tin tưởng của người dân vào khả năng xử lý đại dịch Covid-19 của Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã giảm mạnh.
Bình luận 0
Người dân Indonesia nghĩ gì trước cách ứng phó của Tổng thống đối với đại dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại phủ Tổng thống ở Jakarta, Indonesia, ngày 13/11/2020. Ảnh: Reuters

Do ảnh hưởng của biến thể Delta, Indonesia liên tục ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao nhất thế giới trong thời điểm hiện tại, tính theo mức trung bình bảy ngày mới nhất. Được biết, nước này chỉ đứng sau Brazil về số người chết.

Cuộc thăm dò ý kiến của Viện Khảo sát Indonesia (LSI) được tiến hành vào cuối tháng 6 trước khi đợt bùng phát tồi tệ nhất hiện nay diễn ra, cho thấy sự tin tưởng của người dân đối với việc Tổng thống có thể đối phó với đại dịch đã giảm xuống 43% từ 56,5% trong một cuộc thăm dò hồi tháng Hai.

Djayadi Hanan, giám đốc điều hành của LSI cho biết: "Niềm tin vào khả năng của Tổng thống trong việc vượt qua đại dịch đã giảm mạnh trong 4 tháng qua", ông nói thêm rằng mặc dù vậy, việc tin tưởng vào chính phủ là rất quan trọng để thực hiện suôn sẻ các chương trình như tiêm chủng và hạn chế di chuyển.

Kết quả của cuộc khảo sát 1.200 người cho thấy số người tin tưởng vào Tổng thống vẫn nhiều hơn so với số người không tin (22,6%) và trung lập (32%).

Người dân Indonesia nghĩ gì trước cách ứng phó của Tổng thống đối với đại dịch Covid-19? - Ảnh 2.

Người dân địa phương đứng xếp hàng để nhận hỗ trợ tại Jakarta, Indonesia, ngày 16/7/2021. Ảnh: Reuters

Chính phủ đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trên một số phương tiện truyền thông về cách xử lý đại dịch. Tờ Jakarta Post từng đăng một bài xã luận vào ngày 3 tháng 7 với tựa đề "Họ không cần phải chết", đổ lỗi cho sự chậm trễ trong việc đưa ra những phương án xử lý kịp thời của các nhà chức trách.

Trong khi đó, ấn phẩm Tempo trong một bài xã luận hôm 19/7 cho biết việc phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình đã ngăn cản các quan chức đưa ra quyết định nhằm kiểm soát sự bùng phát.

Elina Ciptadi, một chuyên gia truyền thông rủi ro, cho biết để giành lại sự tin tưởng, Tổng thống nên đảm nhận vai trò trực tiếp trong truyền thông để đảm bảo thông điệp thống nhất và dựa trên thực tế.

Bà nói: "Nếu các quan chức chính phủ đều nói rằng tình hình đang trong tầm kiểm soát, nhưng sự thật là các bệnh viện đang quá tải và người dân gặp nguy hiểm, thì họ sẽ mất uy tín".

Ngày 3/7, Indonesia đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn virus. Chính phủ hiện đang xem xét liệu có nên gia hạn những biện pháp này khi chúng hết hạn vào ngày 20/7 hay không.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng đã kêu gọi người dân không tụ tập thành đám đông để ăn mừng lễ hội Eid-Al-Adha vào ngày 20/7, thời điểm người Hồi giáo giết mổ động vật và chia sẻ thức ăn giữa các gia đình.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem