Người đàn ông bồng con trai 7 tháng tuổi rồi tẩm xăng đốt trong ngày đầu năm mới

Thứ bảy, ngày 02/01/2021 16:31 PM (GMT+7)
Ông H.Q.Đ. (38 tuổi, ở Tiền Giang) bồng con trai 7 tháng tuổi ra trước nhà, tự tẩm xăng vào người, sau đó châm lửa đốt dẫn đến ông Đ. bị bỏng nặng và tử vong. Con trai ông Đ. được chuyển đến TP.HCM để điều trị.
Bình luận 0

Ngày 2/1, Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết bác sĩ đã chuyển bệnh nhi 7 tháng tuổi lên tuyến trên tại TP.HCM để điều trị, do bỏng nặng. Bệnh nhi bỏng 20% diện tích cơ thể.

Theo bệnh viện, ngày 1/1, bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi cùng với cha là H.Q.Đ. (38 tuổi, ở huyện Cai Lậy) do bỏng xăng.

Sáng cùng ngày, ông Đ. bất ngờ bồng con trai 7 tháng tuổi ra trước nhà. Người đàn ông này sau đó tự tẩm xăng vào người, châm lửa đốt.

Gia đình phát hiện đã dập lửa, đưa hai người đến bệnh viện. Tuy nhiên, ông Đ. sau đó đã tử vong do bỏng quá nặng phần đầu, tay và chân. Còn con trai ông Đ. được chuyển đến TP.HCM để điều trị. 

Theo lãnh đạo xã nơi ông Đ. cư trú, nguyên nhân người đàn ông này châm lửa đốt có thể do chuyện nợ nần.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đình Đình (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem