Người đàn ông Indonesia nhiễm Covid-19 giả gái để lên máy bay

Lê Phương Thứ năm, ngày 22/07/2021 11:20 AM (GMT+7)
Trong khi Indonesia, giống như nhiều quốc gia khác châu Á khác, đang chứng kiến sự gia tăng số lượng ca nhiễm Covid-19, thì một người đàn ông lại lựa chọn sử dụng tất cả sự khéo léo của mình để tránh các biện pháp hạn chế.
Bình luận 0

Một người đàn ông Indonesia bị nhiễm Covid-19, với tên viết tắt là DW, đã cải trang thành vợ mình bằng cách mặc niqab (trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo) để lên một chuyến bay nội địa, CNN đưa tin hôm 21/7.

Được biết, DW đã lên chuyến bay Citilink từ Jakarta đến Ternate, mặc quần áo của phụ nữ Hồi giáo che kín cơ thể và khuôn mặt, chỉ để hở mắt. Theo báo cáo, hành khách này quyết định sử dụng ID của vợ vì cô đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Điều thú vị là, sân bay nói rằng kẻ giả mạo có thể đã không bị phát hiện, cũng như không bị bắt nếu anh ta không bỏ lớp ngụy trang giữa chuyến bay.

Các nhà chức trách cho biết một tiếp viên hàng không chứng kiến "DW" bước vào phòng tắm trên máy bay và mặc quần áo nam thay vì niqab. Cô đã báo cho các nhà chức trách sân bay Ternate, họ đã bắt giữ người đàn ông ngay khi anh ta xuống máy bay.

Người đàn ông Indonesia nhiễm Covid-19 giả gái để lên máy bay - Ảnh 1.

Người đàn ông Indonesia nhiễm Covid-19 giả gái để lên máy bay. Ảnh: Sputniknews

Tại sân bay, một nhân viên y tế đã xét nghiệm Covid-19 tại chỗ cho DW ngay lập tức, và xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Sau đó, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Ternate Covid-19 Muhammad A Gani cho biết: "Sân bay đã ngay lập tức liên hệ với đội Đặc nhiệm Xử lý Covid-19 của thành phố Ternate để đưa người đàn ông này đi cách ly, nơi anh ta sẽ được giám sát bởi các sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm."

Thật không may cho DW, cảnh sát địa phương thông báo rằng anh ta sẽ phải làm việc với họ sau thời hạn cách ly.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tại Indonesia, tính đến ngày 21/7, khoảng 3 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 đã được phát hiện với hơn 76.200 trường hợp tử vong. Hơn nữa, việc phân phối vaccine cũng còn thiếu sót, với tổng dân số hơn 270 triệu người, chỉ có khoảng 6% dân số được tiêm chủng đầy đủ tính đến thời điểm hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem