Người đàn ông tử vong với tư thế nằm ngửa ở đài phun nước

Diễn Kim Chủ nhật, ngày 06/11/2016 16:38 PM (GMT+7)
Thi thể người đàn ông được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, đầu nổi trên mặt hồ đài phun nước tại Công viên Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
Bình luận 0

img

 Hiện trường nơi phát hiện ra nạn nhân

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 6/11, người dân TP Hà Tĩnh đang đi tập thể dục buổi sáng thì phát hiện một người đàn ông trong tư thế nằm ngửa tại Công viên Trần Phú (thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Sau khi kiểm tra, người dân tá hỏa nhận thấy người đàn ông này đã tử vong từ trước đó. Ngay sau đó, sự việc được báo cho các cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an TP Hà Tĩnh lập tức có mặt ở hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông chỉ mang quần áo ngắn, thân thể chìm trong nước khoảng 1m, đầu tựa vào vòi hoa sen. Một bộ quần áo dài cũng được phát hiện cạnh thi thể nạn nhân. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, trú tại khối phố 6, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, thi thể của anh Hùng không có vết trầy xước. Bước đầu nhận định người đàn ông này tử vong do ngạt nước, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường của một vụ án mạng. Đến khoảng 9h cùng ngày, người nhà đã đưa thi thể anh Hùng về nhà để làm lễ an táng.

Được biết, anh Hùng làm nghề nông, có một con trai, vợ hành nghề bán nước chè. Gần một tuần nay anh Hùng điều trị bệnh trĩ và gan tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo gia đình anh Hùng cho biết, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, buổi tối đều có người thân ở lại chăm sóc và ngủ qua đêm với anh Hùng ngay tại bệnh viện. Tuy nhiên, tối ngày 5/11, anh Hùng chỉ ở viện một mình, đến sáng hôm sau xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem