Người đàn ông xăm trổ, nghi cho bé trai hút ma túy có thể bị phạt tù vì tội bạo hành trẻ em

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 28/03/2023 13:34 PM (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, bé trai tên T.N.A.T. (bé trai trong clip nghi bị cho hút ma túy) âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định.
Bình luận 0

Bé trai âm tính với ma túy, cha ruột đã gặp mặt con

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã làm việc với với người đàn ông xăm trổ tên Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên (mẹ ruột của bé trai T.N.A.T.). Cả hai người này đều dương tính với ma túy, riêng cháu T.N.A.T. (bé trai trong clip nghi bị cho hút ma túy) âm tính và đã được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Vụ người đàn ông xăm trổ nghi cho bé trai hút ma túy, bạo hành: Bé trai âm tính với ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Bậm được Công an TP.HCM xác định dương tính với ma túy. Ảnh: CACC

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, cha ruột bé T.N.A.T., anh Trần Minh Tài (ngụ quận 8, TP.HCM) chia sẻ: Sau nhiều ngày phối hợp với công an để điều tra và tìm kiếm thông tin về con, hiện anh đã gặp được cháu.

Anh Tài cũng xác nhận sức khoẻ của bé T. ổn định. Anh mong muốn sớm đón con về nhà. Anh thổ lộ: "Giờ muốn mua tã mua sữa để đưa vào cho con mà cũng khó. Nhìn thấy con ở đó nhưng vẫn chưa được đón con về, tôi thấy… đau xót".

Theo anh Tài, do mâu thuẫn năm 2021, vợ anh là Nguyễn Thảo Nguyên bỏ đi và chung sống với Lê Văn Bậm. Đến nay, anh và vợ vẫn chưa ly hôn. Cách đây vài ngày, anh mượn tài khoản mạng xã hội của vợ để bán hàng online và phát hiện những clip bé trai con cùa anh và Nguyên có dấu hiệu bị bạo hành. Nghi con trai bị ép hút ma túy, anh Tài đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ.

Lê Văn Bậm có thể đối diện với án tù nếu có hành vi bạo hành trẻ em

Theo hình ảnh từ những những clip lan truyền trên mạng xã hội, Lê Văn Bậm có dấu hiệu bạo hành bé T.N.A.T. bằng những lời nói, hành động mang tính đe dọa. Riêng việc nghi ép bé T. hút ma túy, Bậm khai chỉ đùa giỡn với trẻ. 

Vụ người đàn ông xăm trổ nghi cho bé trai hút ma túy, bạo hành: Bé trai âm tính với ma túy - Ảnh 3.

Hình ảnh bé trai nghi bị đối tượng Lê Văn Bậm cho hút ma túy. Ảnh: Cắt clip

Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: Đối với hành vi của Lê Văn Bậm, tuỳ vào từng mức độ vi phạm, hành vi bạo hành trẻ em có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử phạt hành chính: Điều 22 Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với hành vi bạo lực trẻ em: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như: Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em.

Luật sư Tuấn nhận định, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ xem xét hành vi bạo lực của Lê Văn Bậm đối với bé trai. Nếu có đủ căn cứ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). 

Cũng theo luật sư Tuấn đối với điều luật này, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem