dd/mm/yyyy

Người dân Sơn La hồ hởi đón Festival trái cây và sản phẩm OCOP

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 ngày càng đến gần, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đang rất hồ hởi chờ đến ngày được tham quan, trải nghiệm các gian hàng trưng bày sản phẩm.

Theo quan sát của PV Dân Việt, hiện nay nhiều mô hình trưng bày Festival trái cây và các sản phẩm OCOP đang được Ban Tổ chức tiến hành trang trí khẩn trương và đẹp mắt tại Quảng trường thành phố. Nhiều người dân sinh sống trên thành phố Sơn La và các huyện trên địa bàn tỉnh rất háo hức chờ đến này tổ chức và Thủ tướng đối thoại với nông dân.

Không giấu được niềm vui thể hiện trên khuôn mặt, ông Lù Văn Hùng, bản Cọ (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết: "Khi nghe tin tỉnh tổ chức Festival trái cây và trưng bày các sản phẩm OCOP, tôi rất vui mừng. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để hôm 28/5 sắp tới sẽ cùng vợ con đến tham quan và thu mua những trái cây chất lượng về dùng".

Người dân Sơn La hồ hởi đón Festival trái cây và sản phẩm OCOP - Ảnh 1.

Cổng chào - nơi diễn ra sự kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Thành phố Sơn La (Ảnh: Hà Hoàng)

Đang loay hoay dắt con đi dạo tại Quảng trường, chị Đinh Thị Nhu, bản Chậu  (phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) tươi cười nói: "Hôm nay tôi đến đây, 1 phần là quan sát xem khâu chuẩn bị trưng bày các gian hàng đã hoàn tất hay chưa, để sắp tới đên tham quan, trải nghiệm, thưởng thức những trái cây thơm ngon chất lượng. Nói chung khi xem tivi thấy truyền thông nói về sự kiện Thủ tướng sẽ đối thoại với nông dân ngày 29/5 tới, tôi rất háo hức. Vì đây là 1 sự kiện lớn được tổ chức từ đầu năm mới đến nay, nên dù bận rộn đến mấy tôi cũng giành thời gian để theo dõi chương trình này.

Người dân Sơn La hồ hởi đón Festival trái cây và sản phẩm OCOP - Ảnh 2.

Ban tổ chức đang trang trí hoàn tất khu trưng bày các mặt hàng nông sản và trái cây. Ảnh: Hà Hoàng.

Được biết, tỉnh Sơn La là một trong những vùng sản xuất nông sản trọng điểm của miền Bắc. Toàn tỉnh hiện có trên 84.000 ha cây ăn quả các loại, sản lượng ước đạt gần 450.000 tấn/năm; có 24 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ; được cấp 220 mã số vùng trồng, diện tích trên 4.800 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu; xây dựng, duy trì và phát triển 235 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam với quy mô 321 gian hàng chia thành 9 khu vực theo sơ đồ được Ban Tổ chức phê duyệt. Sơn La và các đơn vị đã thi công các gian hàng tiêu chuẩn đạt khoảng 90% số lượng, tiếp nhận đăng ký các gian hàng đạt 100%, số gian hàng dự kiến 350 gian. Trong đó, số tỉnh đăng ký tham gia là 55 tỉnh, thành phố, với 136 gian hàng, có 6 tỉnh không tham gia.

Đến thời điểm này, tỉnh Sơn La đã lựa chọn được hơn 220 mặt hàng nông, lâm, thủy sản của 12 huyện, thành phố tham gia trưng bày tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Trong đó, có hơn 70 sản phẩm OCOP, gồm: Nông sản tươi sống và nông sản chế biến; các loại đồ uống; các sản phẩm có thành phẩm từ cây dược liệu, làm từ bông, sợi, gỗ, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may.

Người dân Sơn La hồ hởi đón Festival trái cây và sản phẩm OCOP - Ảnh 4.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 ngày càng đến gần, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đang rất hồ hởi chờ đến ngày được tham quan, trải nghiệm các gian hàng trừng bày sản phẩm. Ảnh: Hà Hoàng.

Ông Hoàng Văn Đại, bản Cao Đa I (xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cho biết: "Tôi ở xa thành phố nhưng ngày mai tôi sẽ sắp xếp công việc chu đáo trước, để giành thời gian lên tham quan Festival trái cây. Hàng ngày tôi đều theo dõi qua báo đài về tình hình tổ chức sự kiện lớn chào mừng Thủ tướng lên đối thoại với nông dân. Tôi mong là Thủ tướng sẽ có những giải pháp hiểu quả giải đáp được đầu ra cho sản phẩm nông sản cho người dân, để người dân yên tâm và làm giàu từ nông nghiệp".


Hà Hoàng