Người dân trên tuyến phố cổ ăn nên làm ra nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất"

Duy Huy Thứ sáu, ngày 10/02/2023 11:06 AM (GMT+7)
Phố Đê La Thành từ lâu được mệnh danh là phố đồ gỗ lớn bậc nhất đất Hà thành. Hằng ngày, luôn có tấp nập khách ra vào mua bán các sản phẩm nội thất.
Bình luận 0

Clip con phố đồ gỗ lớn nhất Hà Nội. Thực hiện: Duy Huy.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 1.

Phố La Thành từ lâu đã nổi danh với các cửa hàng bán đồ nội thất gỗ đủ loại, đa dạng về mẫu mã, từ bàn ghế sofa, tủ bếp cho đến giường ngủ, đồ nội thất phòng thờ... Ảnh: Duy Huy.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 2.

Do mật độ người dân và người qua lại rất cao nên hoạt động kinh doanh buôn bán diễn ra cũng cực kì nhộn nhịp; đồ gỗ, đồ nội thất, đồ gia dụng là những mặt hàng được kinh doanh và bày bán nhiều nhất hai bên con phố Đê La Thành. Ảnh: Duy Huy.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 3.

Cùng với việc kinh doanh đồ gỗ, nghề gia công nội thất ở phố Đê La Thành là nghề truyền thống và được truyền từ đời này sang đời khác. Chẳng cần phải quảng bá và tuyên truyền nhưng khi nhắc đến tuyến phố Đê La Thành ai cũng biết sự nổi tiếng về kinh doanh đồ nội thất ở đây. Ảnh: Duy Huy.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 4.

Từ những bộ bàn ghế cho đến tủ, kệ đựng tivi, giày dép, đến những chiếc giường lớn; chiếc nôi em bé nhỏ bằng gỗ xinh xắn, rồi cả bàn uống trà đàm đạo, trông vô cùng tinh tế, thiết kế rất phong phú và đẹp mắt, giúp người mua có nhiều sự lựa chọn. Ảnh: Duy Huy.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 5.

Ông Quang Thành, một chủ hàng đồ gỗ tiết lộ, những sản phẩm tại đây đều mua hoặc đặt hàng trực tiếp tại nhà xưởng, hoặc nơi sản xuất uy tín từ các làng nghề đồ gỗ Thạch Thất, Đông Anh. Vì thế, từ lâu đồ gỗ Đê La Thành là địa chỉ tin cậy của người dân Thủ đô với các sản phẩm nội thất bền đẹp, có mức giá đa dạng từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Ảnh: Duy Huy.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Lộ (sống tại Ngọc Khánh, Ba Đình) cho biết: "Từ nhỏ tôi đã biết đến con phố này, tôi thường xuyên tới đây để lựa chọn nội thất cho gia đình. Cả con phố dài mấy km này đều bán mặt hàng này nên tôi có nhiều sự lựa chọn khi mua hàng". Ảnh: Duy Huy.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 7.

"Mức giá của các cửa hàng đồ gỗ Đê La Thành cũng khá rẻ so với những nơi khác, thời gian bảo hành lâu hơn, phí vận chuyển rẻ hơn. Do vậy đây là địa chỉ uy tín để tôi lựa chọn những sản phẩm nội thất chất lượng cao" bà Lộ chia sẻ thêm.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 8.

Các xe chuyển hàng luôn túc trực để chở những chuyến hàng đồ gỗ lớn về địa điểm khách hàng yêu cầu. Ảnh: Duy Huy.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 9.

Ngoài các sản phẩm có sẵn, các cửa hàng kinh doanh tại con phố Đê La Thành còn nhận thiết kế, sản xuất và lắp đặt theo yêu cầu riêng, phù hợp với từng không gian riêng. Ảnh: Duy Huy.

Người dân trên tuyến phố cổ "ăn nên làm ra" nhờ buôn bán sản phẩm nội thất "cực chất" - Ảnh 10.

Nằm giữa trung tâm Thủ đô, với nhu cầu mua ngày càng lớn của thị trường, nghề kinh doanh đồ gỗ đã giúp các tiểu thương trên phố La Thành "ăn nên làm ra". Ảnh: Duy Huy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem