Người dân tự ý phá rào, mở lối đi cao tốc La Sơn - Túy Loan

Diệu Bình Thứ ba, ngày 18/01/2022 17:10 PM (GMT+7)
Mặc dù sắp đưa vào vận hành khai thác nhưng dọc tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan tại Đà Nẵng nhiều vị trí rào chắn, hộ lan bị người dân tự ý tháo dỡ để mở lối đi.
Bình luận 0

Dự án Cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng, sắp đưa vào vận hành khai thác. 

Tuy nhiên, dọc tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan, đoạn đi qua địa bàn hai xã Hoà Liên và Hoà Bắc, thuộc huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, nhiều vị trí rào chắn, hộ lan bị người dân tự ý tháo dỡ hàng rào dây thép gai để mở lối đi qua tuyến cao tốc vào khu sản xuất, khai thác rừng keo, khu nghĩa trang, khu dân cư, các điểm khai thác đất đá, gây mất an toàn giao thông.

Người dân tự ý phá rào, mở lối đi cao tốc La Sơn - Túy Loan  - Ảnh 1.

Nhiều vị trí rào chắn, hộ lan bị người dân tự ý tháo dỡ. Ảnh: T.C

Ông N.T (trú xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang) cho hay, hiện tuyến đường ĐT 601 đi qua xã còn ngổng ngang, lầy lội vì chưa hoàn thành nên người dân mở đường lên cao tốc để đi tạm thời.

"Không có đường đi nên người dân phải phá rào lên cao tốc", ông N.T nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Hoà Bắc Thái Văn Hoài Nam, vì nhiều tuyến đường gần đó chưa được hoàn thành nên người dân đã tự làm đường ngang và đi vào cao tốc. Hiện, địa phương đã từng bước vận động, tuyên truyền người dân không tự ý mở rào chắn, hộ lan an toàn của cao tốc La Sơn – Túy Loan để sử dụng đi tắt, lưu thông… 

Người dân tự ý phá rào, mở lối đi cao tốc La Sơn - Túy Loan  - Ảnh 2.

Hàng rào dây thép gai bị người dân tháo dỡ. Ảnh: T.C

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Điều hành dự án 4 (Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh) cho hay, hiện các nhà thầu nỗ lực khắc phục hàng rào bị phá dỡ, kêu gọi chính quyền các địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền người dân chấm dứt tình trạng mở lối tự phát như thời gian qua. 

"Một số người dân đang tư duy chưa thông xe nên vẫn cứ đi lên.Về lâu dài, khi đưa vào vận hành khai thác sẽ có lực lượng đi tuần và giám sát trên toàn tuyến", ông Khánh nói.

Người dân tự ý phá rào, mở lối đi cao tốc La Sơn - Túy Loan  - Ảnh 3.

Người dân mở lối đi qua tuyến cao tốc vào khu sản xuất, khai thác rừng keo, khu nghĩa trang, khu dân cư, các điểm khai thác đất đá. Ảnh: T.C

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22.12.2013, có tổng chiều dài 77,5km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng mức đầu tư ban đầu là 11.486 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem