Người Đức cảm ơn ông Gorbachev vì đã giúp đất nước thống nhất

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 31/08/2022 10:50 AM (GMT+7)
Các quan chức chính phủ Đức ca ngợi nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô vì đã kết thúc Chiến tranh Lạnh một cách hòa bình.
Bình luận 0
Người Đức cảm ơn ông Gorbachev vì đã giúp đất nước thống nhất - Ảnh 1.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tại Berlin, Đức, ngày 7 tháng 11 năm 2014. Ảnh: AP

Một số quan chức chính phủ Đức đã chia sẻ những lời cảm ơn đối với Mikhail Gorbachev trên phương tiện truyền thông xã hội vào tối 30/8, ghi công nhà lãnh đạo Liên Xô cuối cùng đã chấm dứt Chiến tranh Lạnh và thống nhất hòa bình của đất nước họ.

Bình luận về sự ra đi của Gorbachev, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Christian Thiels nói rằng "Châu Âu và Đức đặc biệt nợ ông ấy rất nhiều".

"Chúng tôi nợ Mikhail Gorbachev rất nhiều", Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Bettina Stark-Watzinger, thuộc Đảng Dân chủ Tự do đăng trên Twitter. "Ông ấy đã mở ra sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh, giúp nước Đức thống nhất".

"Nhiều người muốn cảm ơn Mikhail Gorbachev, đặc biệt là những người Đức", Bộ trưởng Nông nghiệp Cem Ozdemir, thuộc Đảng Xanh nói. "Cái chết của ông thật đáng buồn, đặc biệt là vào thời điểm này. Xin cảm ơn và hãy yên nghỉ".

Thủ tướng Olaf Scholz chưa đưa ra bình luận.

Gorbachev, 91 tuổi, qua đời hôm 30/8 tại Moscow. Ông là Tổng Bí thư cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1985-1991) và là Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô cũ (1990-1991), trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem