Người Đức tổ chức lễ hội bia tưng bừng, bất chấp Covid-19

Thứ ba, ngày 22/09/2020 16:09 PM (GMT+7)
Lễ hội bia Oktoberfest lớn nhất thế giới bị hủy bỏ vì Covid-19, tuy nhiên người dân ở Munich vẫn có cách khác để tổ chức lễ hội.
Người Đức tổ chức lễ hội bia tưng bừng, bất chấp Covid-19 - Ảnh 1.

Lễ hội bia Oktoberfest phải hủy bỏ vì dịch Covid-19, các chủ nhà trọ ở Munich (Đức) đã tổ chức một lễ hội bia quy mô nhỏ cho những khách hàng trung thành. Ảnh: Reuters.

Người Đức tổ chức lễ hội bia tưng bừng, bất chấp Covid-19 - Ảnh 2.

Người dân địa phương tụ tập ở 54 quán rượu, mặc trang phục truyền thống và cùng nhau uống bia. Ảnh: Reuters.

Người Đức tổ chức lễ hội bia tưng bừng, bất chấp Covid-19 - Ảnh 3.

Những thùng bia được ủ theo công thức đặc biệt được mở vào giữa trưa. Ảnh: Reuters.

Người Đức tổ chức lễ hội bia tưng bừng, bất chấp Covid-19 - Ảnh 4.

Hàng năm lễ hội Oktoberfest thu hút 6 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về thủ phủ của bang Bayern, con số nói lên tất cả về sức hút của lễ hội bia lớn nhất hành tinh. Ảnh: Reuters.

Người Đức tổ chức lễ hội bia tưng bừng, bất chấp Covid-19 - Ảnh 5.

Mỗi năm thực khách đến với lễ hội Oktoberfest tiêu thụ hơn 7 triệu lít bia, hơn 100 con bò và nửa triệu con gà. Đem lại thu nhập lớn cho người dân địa phương. Ảnh: Reuters.

Người Đức tổ chức lễ hội bia tưng bừng, bất chấp Covid-19 - Ảnh 6.

Sự kiện này thường mang lại cho Munich doanh thu khoảng 1,4 tỷ USD mỗi năm. Ảnh: Reuters.

Người Đức tổ chức lễ hội bia tưng bừng, bất chấp Covid-19 - Ảnh 7.

Trong thực tế thực khách trong quán rượu dù có cảm giác lễ hội bia, nhưng vẫn cảnh giác vì số ca nhiễm Covid-19 tại Munich ngày càng tăng cao. Ảnh: Reuters.

Người Đức tổ chức lễ hội bia tưng bừng, bất chấp Covid-19 - Ảnh 8.

Hiện Đức ghi nhận tổng số ca Covid-19 là gần 300.000, với gần 10.000 người tử vong. Ảnh: Reuters.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem