Người dùng "xót ruột" vì mất trăm triệu sau 1 tháng mua Honda City

Quang Minh Thứ sáu, ngày 24/02/2023 07:20 AM (GMT+7)
Mua xe xong nhận thông báo ưu đãi 100% lệ phí trước bạ khiến người dùng "xót ruột" vì mất nhiều tiền sau gần 1 tháng mua Honda City.
Bình luận 0

Honda City là mẫu xe sedan hạng B được yêu thích hàng đầu ở Việt Nam. Dù có mức giá cao bậc nhất phân khúc, nhưng Honda City vẫn thường là 1 trong 3 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-Sedan hạng tháng tại Việt Nam.

Vừa mua Honda City xong, nhận tin ưu đãi 100% lệ phí trước bạ

"Trước Tết Nguyên đán (tháng 1/2023), tôi mua Honda City RS đăng ký biển Hà Nội. Thời điểm đó, Honda City không được khuyến mại gì và lăn bánh xe hết hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau Tết nhận tin Honda City được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ kèm khuyến mại phụ kiện tại đại lý khiến tôi khá hụt hẫng. Tính ra, tiền lệ phí trước bạ ở Hà Nội 12% là gần 72 triệu đồng, kèm khuyến mại nữa là gần 100 triệu đồng. Dùng chưa được 1 tháng mất ngay cả trăm triệu đồng, xót ruột quá", Anh Nguyễn Hoàng Quân chia sẻ.

Người dùng "xót ruột" vì mất hàng trăm triệu sau 1 tháng  mua Honda City - Ảnh 1.

Người dùng xót ruột vì mất hàng trăm triệu sau 1 tháng mua Honda City. Ảnh Tuấn Sơn.

Theo ghi nhận, hiện nay Honda Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Honda City. Với mức quy đổi tại Hà Nội, khách hàng được miễn trước bạ sẽ tiết kiệm 72 triệu đồng, các tỉnh khác 10% là 60 triệu đồng.

Cùng với đó, đại lý cũng triển khai chương trình ưu đãi tặng quà cho khách hàng mua Honda City với những gói phụ kiện có giá trị khác nhau.

Với những khách hàng mua xe từ trước tháng 2/2023 đều không nhận được bất cứ giảm giá hay quà tặng phụ kiện. Theo đó, mức lăn bánh Honda City RS ở Hà Nội là 702 triệu đồng, các tỉnh khác từ 671 - 690 triệu đồng.

Như vậy, chỉ sau 1 tháng khi mua Honda City, người dùng đã mất ngay gần 100 triệu đồng khi không nhận bất cứ khuyến mại từ hãng cũng như đại lý. Điều này khiến nhiều người cảm thấy "xót ruột" và đã than thở khá nhiều trên các hội nhóm.

"Cứ tưởng xe Hàn mất giá lắm, hóa ra xe Nhật cũng chẳng kém. Tháng trước mua Honda City nguyên giá, giờ thấy thông tin giảm 100% lệ phí trước bạ quá tiếc. Bằng cả năm lương công chức chứ có ít ỏi gì đâu", người dùng Huy Tam bình luận.

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng mua ô tô chứ không phải bất động sản mà chờ lên giá, mua là để dùng.

"Ô tô là tiêu sản nên nói như vậy cũng rất khó. Mua trước được trải nghiệm đi trước Tết, người mua sau được ưu đãi. Xe mua là để đi chứ không phải bán sang tay mà lo lỗ lãi. 

Giờ không được 100 triệu, nhưng 1-2 năm nữa bán vẫn ngang giá người được ưu đãi bây giờ. Nói chung, mua xe chứ không phải mua đất để chờ tăng giá, mua được xe ưng ý rồi cứ đi thôi nghĩ ngợi gì nhiều", tài khoản Bình Nguyên bình luận.

Sau Tết Nguyên đán, thị trường ô tô giảm sút nhu cầu nên các hãng xe và đại lý liên tục tung ra những chương trình ưu đãi sâu nhằm kích cầu tiêu dùng. Do đo, không ít dòng xe hiện nay nhận được ưu đãi lớn với mức giảm giá hàng trăm triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem