Người Hà Nội có dấu hiệu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19

Thứ sáu, ngày 25/09/2020 07:55 AM (GMT+7)
Dịch Covid-19 đang trong tầm kiểm soát khiến nhiều người dân Hà Nội bắt đầu có tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, nhiều người không đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách ở nơi công cộng.
Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sáng 23/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã. Tại phiên họp, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã 36 ngày, kể từ ngày 17/8 đến nay, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế Hà Nội lo ngại, khi dịch bệnh được kiểm soát thường phát sinh tâm lý chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Trong khi trên thế giới, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với số ca mắc mới và tử vong hàng ngày còn ở mức cao trong đó có các nước khu vực Đông Nam Á.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tại Hà Nội vài ngày trở lại đây, người dân đã bắt đầu bỏ dần thói quen đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ ngày mở cửa trở lại đã nhanh chóng thu hút người dân đổ về vui chơi, tụ tập đông đúc, tuy nhiên nhiều người không đeo khẩu trang.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Người dân đã bắt đầu có tâm lý chủ quan dù tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Một số người vẫn giữ thói quen đeo khẩu trang khi ra đường nhưng lại thực hiện không thực sự nghiêm túc.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Thậm chí cả người tham gia giao thông cũng đã bắt đầu "quên" đeo khẩu trang khi ra đường.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng bắt đầu lơ là các biện pháp phòng dịch.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Tại các quán ăn, quán nhậu, việc thực hiện giãn cách không còn được thực hiện.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Chợ Trung thu phố Hàng Mã những ngày qua đông nghịt người đổ về, việc thực hiện giãn cách khó lòng đảm bảo.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Trong đó có rất nhiều người đi chơi Trung thu tại đây không đeo khẩu trang.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Trước tình trạng này, Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế,... về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, trên phương tiện giao thông công cộng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem