Người Mỹ duy nhất trong nhóm điều tra của WHO về Covid-19 ở Vũ Hán nói điều bất ngờ

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ năm, ngày 11/02/2021 14:55 PM (GMT+7)
Chính quyền của ông Biden hôm 9/2 tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả của nhóm điều tra WHO được cử đến Vũ Hán khi chưa độc lập xác minh kết quả này với cơ quan tình báo và các đồng minh. 
Bình luận 0

img

Peter Daszak, người Mỹ duy nhất trong nhóm điều tra của WHO tới Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Kyodo

Peter Daszak, người Mỹ duy nhất trong nhóm điều tra của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tới Vũ Hán, Trung Quốc, đã bác bỏ thông tin tình báo Mỹ về nguồn gốc của Covid-19 và kêu gọi chính quyền ông Biden tin tưởng vào Bắc Kinh. 

Tuyên bố của ông Daszak, chủ tịch tổ chức nghiên cứu EcoHealth Alliance (Mỹ), được đưa ra sau khi chính quyền ông Biden hôm 9/2 tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả của nhóm điều tra WHO khi chưa độc lập xác minh với cơ quan tình báo và các đồng minh của Washington. 

Trong một loạt tweet trả lời SCMP về động thái của Mỹ, Daszak cho rằng, ông Biden nghi ngờ chuyến đi của nhóm điều tra WHO chỉ đơn giản vì "ông ấy buộc phải tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc". 

"Làm ơn, đừng tin tưởng quá nhiều vào thông tin tình báo Mỹ, vốn đã gây thất vọng dưới thời ông Trump", ông Daszak đăng trên Twitter tối 9/2. "Rất vui khi giúp Nhà Trắng xác minh theo yêu cầu của họ nhưng hãy nhớ rằng, phải 'tin tưởng' trước rồi mới 'xác minh'", ông Daszak nói thêm. 

Sáng 10/2, ông Daszak nói rằng, cảm thấy "thất vọng" vì chính quyền ông Biden đã "đưa ra những tuyên bố" có thể làm "suy yếu việc xác thực trước cả khi kết quả điều tra được công bố". 

"Một lần nữa, với tư cách là công dân Mỹ duy nhất trong nhóm điều tra, tôi rất vui khi trao đổi với Nhà Trắng về kết quả điều tra của WHO. Tôi sẽ trở về vào ngày mai", ông Daszak viết trên Twitter. 

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố này của ông Daszak. 

Tuyên bố của ông Daszak được đưa ra khi nhóm điều tra của WHO kết thúc cuộc điều tra kéo dài 12 ngày tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nhằm điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. 

Các quan chức chính phủ Trung Quốc phải chịu chỉ trích từ Mỹ và nhiều nước khác liên quan tới cáo buộc kiểm duyệt thông tin quan trọng trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19.  

Một số nhà quan sát nghi ngờ rằng virus có thể bắt đầu lây lan sau khi nó bị rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm, thuộc Viện virus học Vũ Hán, một trong những địa điểm nằm trong danh sách tới làm việc của nhóm điều tra WHO. 

Peter Ben Embarek, trưởng đoàn điều tra của WHO, nói rằng, việc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Viện virus học Vũ Hán là "rất khó xảy ra". 

Một số nhà quan sát chỉ trích việc đưa Daszak vào nhóm điều tra vì cho rằng ông có liên kết mật thiết với Viện virus học Vũ Hán. 

Theo tạp chí khoa học Nature, ông Daszak  có quan hệ chuyên môn với Viện virus học Vũ Hán và kết quả là bị Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) dừng tài trợ vào năm ngoái. 

Yun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại Viện nghiên cứu Stimson Centre (Mỹ), cho biết, ông Daszak "nổi tiếng" là có mối quan hệ từ trước và hợp tác với Viện virus học Vũ Hán. 

"Tôi nghĩ mọi người sẽ lo ngại về tính khách quan trong nhận xét của ông ấy. Tuyên bố của Daszak dĩ nhiên sẽ khiến Bắc Kinh hài lòng", bà Sun nói. 

Quan chức chính phủ Trung Quốc và truyền thông nước này đã đả kích những đề xuất cho rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm vì để đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem