Người phát ngôn lên tiếng việc Trung Quốc điều máy bay trinh sát đến Đá Chữ Thập

V.N Thứ năm, ngày 14/05/2020 19:35 PM (GMT+7)
Việt Nam đề nghị Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông và tiếp tục theo dõi các hoạt động của các bên tại đây.
Bình luận 0

Trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc điều máy bay đến Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên ở 2 quần đảo nói trên mà không có sự cho phép của Việt Nam là vô giá trị".

Người phát ngôn lên tiếng việc Trung Quốc điều máy bay trinh sát đến Đá Chữ Thập - Ảnh 1.

Ảnh máy bay Trung Quốc trên Đá Chữ Thập. Ảnh: ISI

Trong các bức ảnh do Công ty ảnh vệ tinh Israel ImageSat International (ISI) công bố hôm 20/4 trên Twitter, có hình ảnh các đường băng Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trên đường băng có một máy bay được xác định là máy bay tuần tra săn ngầm KQ-200. Ngoài ra, Trung Quốc còn triển khai máy bay cảnh báo sớm KJ-500 đến Đá Chữ Thập.

"Việt Nam đề nghị các bên không có hành động làm phức tạp thêm tình hỉnh Biển Đông", bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Về thông tin một số nhà nghiên cứu đối chiếu thông tin từ vệ tinh cho biết nhiều tàu dân binh và tàu cá Trung Quốc đang tập trung tại một số đá như Ba Đầu, Én Đất với số lượng hàng trăm tàu, Người Phát ngôn nói: "Việt Nam luôn theo dõi hoạt động của các bên trên Biển Đông. Chúng tôi cho rằng hoạt động của các nước cần tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền lợi của các quốc gia ven biển, đóng góp vào hòa bình ổn định trên Biển Đông".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem