Người phụ nữ mất tích khi đi chùa

Thứ ba, ngày 05/01/2021 08:23 AM (GMT+7)
Người phụ nữ 46 tuổi ở Sóc Trăng đón xe đến Bạc Liêu để đi chùa rồi mất tích hơn 3 tuần qua.
Bình luận 0

Chiều 4/1, lãnh đạo UBND xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết đã nhờ cơ quan công an thông báo tìm người phụ nữ ở địa phương này mất tích từ ngày 10/12/2020. Đó là bà Nguyễn Thị Lá (46 tuổi, ngụ ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông).

Ông Nguyễn Văn Dél (48 tuổi, chồng bà Lá) cho biết gia đình sống bằng nghề nuôi tôm. Hàng ngày bà Lá thường đi chợ gần nhà, ít đi đâu xa.

Người phụ nữ mất tích khi đi chùa - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lá. Ảnh gia đình cung cấp.

“Sáng 10/12/2020, vợ tôi đón xe ôm đi Nhà Mát của TP Bạc Liêu để đi chùa. Xe ôm đưa vợ tôi đến đó rồi về. Vợ tôi đi đâu đến nay không rõ, điện thoại không liên lạc được”, ông Dél nói.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông Dél - bà Lá hòa thuận, trước khi xảy ra vụ việc hai người không có mâu thuẫn. Hơn 3 tuần qua, chồng con bà Lá bỏ việc gia đình để đi tìm người phụ nữ này nhưng chưa có kết quả.

Người phụ nữ mất tích khi đi chùa - Ảnh 2.

Xã Hòa Đông (khoanh đỏ) ở thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem