Thứ năm, 25/04/2024

Người trồng hoa ở Bà Rịa - Vũng Tàu lo thất thu vụ hoa Tết

14/11/2021 7:00 AM (GMT+7)

Nông dân tại các làng trồng hoa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuống giống vụ hoa Tết Nguyên đán 2022. Song, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên họ chủ động giảm lượng xuống giống khoảng 50% - 60% so với những năm trước.

Từ lâu, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa được xem là “thủ phủ” hoa tết ở Bà Rịa – Vũng Tàu, cung cấp hoa khắp các tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh…, đặc biệt là hoa cúc. Thế nhưng, khác với không khí phấn khởi khi vào vụ trồng hoa, năm nay, nhiều nhà vườn đã giảm sản lượng trồng hoa vì lo lắng hoa tết khó bán được do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 

Ông Nguyễn Văn Tâm, ở tổ 8 phường Kim Dinh cho biết, mỗi năm cứ qua rằm tháng 7 thì ông lại xuống giống trồng hoa, nhưng năm nay ông giảm số lượng trồng. “Nếu như năm ngoái, tôi trồng khoảng 70.000 chậu hoa cúc thì năm nay chỉ trồng khoảng 50.0000 chậu. Tôi không dám đầu tư vì tình hình dịch COVID-19, sợ khó bán”, ông nói.

 

Theo ông Tâm, năm ngoái, chậu cúc có đường kính 50cm giá khoảng 120.000-130.000 đồng/chậu, chậu cúc có đường kính 70cm giá dao động 380.000 - 400.000 đồng/chậu, là mức giá bình thường so với mọi năm. Nhưng năm nay, ông Tâm lo rằng giá có thể thấp hơn do thị trường tiêu thụ hoa có thể trầm lắng.

 

Người trồng hoa ở Bà Rịa - Vũng Tàu lo thất thu vụ hoa Tết  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Làng hoa Kim Dinh đang chăm sóc các chậu hoa của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Khánh ở tổ 6 cũng là người trồng hoa lâu năm ở phường Kim Dinh nhưng năm nay cũng không dám trồng nhiều như mọi năm. Ông Khánh chỉ dám xuống giống khoảng 2.000 chậu hoa các loại như: Cúc đại đóa, cúc pha lê, mào gà, hướng dương… Số lượng chậu đã giảm 50% so với vụ hoa năm ngoái.

 

Ông Khánh chia sẻ, năm nay thời tiết thuận lợi cho việc trồng hoa, lượng mưa vừa đủ để cây phát triển. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với nhiều đợt giãn cách xã hội cũng ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của người dân. Nhiều người trồng hoa rơi vào tình trạng thiếu vốn sản xuất nên rất lo lắng về đầu ra, sợ khó tiêu thụ trong khi chi phí giống, phân, thuốc năm nay đều tăng khoảng 20% so với năm ngoái.

 

Theo thống kê chưa đầy đủ của Hội Nông dân phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, năm nay, diện tích xuống giống hoa của làng hoa Kim Dinh chỉ vào khoảng 16 ha, giảm khoảng hơn 6 ha so với mọi năm.

 

Người trồng hoa ở Bà Rịa - Vũng Tàu lo thất thu vụ hoa Tết  - Ảnh 2.

Người dân xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ chăm sóc hoa vụ Tết.


Xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ cũng một làng hoa khá nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nông dân nơi đây cũng đã xuống giống vụ hoa chuẩn bị bán phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

 

Ông Nguyễn Văn Hôn, ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ là hộ trồng hoa lớn nhất nhì tại làng hoa này cho biết, vụ hoa Tết năm nay, gia đình phải giảm 50% số lượng chậu hoa, còn khoảng 50.000 chậu; trong đó, cúc đại đóa 1.000 chậu.

 

Theo ông Hôn, năm nay do dịch COVID-19, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, việc đi lại mua cây giống gặp nhiều khó khăn, trong khi chi phí đầu tư giống và phân bón tăng từ 20 - 30%, nên ông Hôn khá dè dặt trong việc đầu tư cho vụ sản xuất này. Hiện, thương lái cũng chưa dám đặt hàng hoa tết của gia đình ông.

 

“Đối với cây hoa thì năm nay khó khăn nhiều lắm, các hạt giống mình nhập các nơi khác về gặp khó khăn, tiêu thụ hàng hóa cũng khó, nên bà con ở đây sản xuất cũng giảm đi, thậm chí giảm nhiều”, ông Hôn nói.

 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vụ hoa Tết năm 2022, nông dân trồng hoa trên địa bàn chỉ xuống giống khoảng 100 ha, giảm khoảng 20ha so với mọi năm.

 

Để tránh thị trường tiêu thụ gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân nên giảm diện tích hoa trong vụ sản xuất cuối năm. Đồng thời, theo dõi diễn biến thời tiết, tránh bị dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng các loại hoa cho ngày Tết.

 


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TP.HCM mỏi mòn chờ mãi chưa mưa

TP.HCM mỏi mòn chờ mãi chưa mưa

TP.HCM đến nay vẫn chưa ghi nhận cơn mưa đầu mùa nào dù trước đó đã có dự báo cho thấy 60% xảy ra mưa tại một số quận, huyện.

Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa được công bố, Ngân hàng Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống mức 6% năm 2024, so với mức dự báo 6.7% trước đó, do tăng trưởng quý 1 thấp hơn dự kiến và những thách thức đến từ thương mại toàn cầu.

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Chỉ có hai trong tổng cộng 11 thành viên được trúng thầu hôm nay (23/4) với tổng khối lượng 34 lô (3.400 lượng vàng). Như vậy, còn dư lại 13.400 lượng vàng miếng SJC.

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Trước khi bước vào phiên đấu thầu chính thức lúc 9h sáng nay (23/4), giá niêm yết của vàng bất ngờ lao dốc.