Người Việt "cháy hết mình" tại giải bóng đá cộng đồng ở Nhật Bản

Đinh Hùng Cường (ghi từ Nhật Bản) Thứ hai, ngày 26/09/2022 19:42 PM (GMT+7)
Ngày 25/9 vừa qua, tại sân cỏ tự nhiên thuộc thành phố Kurume, tỉnh Fukuoka, vùng Kyushu, phía nam Nhật Bản đã diễn ra giải bóng đá của cộng đồng người Việt Nam do Hiệp hội giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) đứng ra tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam.
Bình luận 0
Người Việt "cháy hết mình" tại giải bóng đá cộng đồng ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm tại giải bóng đá cộng đồng dành cho người Việt tại Nhật Bản. Ảnh Đinh Hùng Cường

Giải đấu quy tụ 16 đội bóng mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản như VAK FC - đội bóng của Hội người Việt Nam tại TP.Kitakyushu, FC Kachitai, FC Anh Em Yamaguchi, FC Hà Nội, Hiroshima-VN FC, Newlife FC, Shimonoseki FC, Ohashi FC, FC Nghệ An, FC Sagashi, Oitashi Club, FC Tosu, FC Hải Dương, FC Ozai, FC Newhouse, Hà Tĩnh FC. Giải đấu đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Giải đấu nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973-2023), nhằm kết nối người Việt Nam tại khu vực Kyushu và các tỉnh lân cận, và nhằm tìm ra các đội bóng mạnh nhất của khu vực Kyushu tranh tài tại giải Bóng đá do FAVIJA tổ chức trên toàn nước Nhật Bản.

Tới dự và động viên các cầu thủ thi đấu có Chủ tịch Hiệp Hội giao lưu Văn hóa thể thao Việt Nam - Nhật Bản Đỗ Quang Ba. Theo ông Quang Ba "FAVIJA đã cố gắng đưa tới cho cộng động người Việt yêu thích bóng đá trong khu vực một sân chơi bổ ích và có tính thi đấu cao. Hiệp Hội dự kiến sẽ mời 4 đội mạnh nhất trong giải đấu lần này tham gia vào giải đấu lớn nhất của Hiệp Hội trên toàn nước Nhật Bản trong tháng 11 tới".

Giải bóng đá cộng đồng tại khu vực Kyushu đã diễn ra trong không khí phấn khởi, sôi nổi, máu lửa nhưng mang tính giao lưu, kết nối cộng đồng mạnh mẽ.

Đại diện Ban tổ chức giải, trưởng ban tổ chức, ông Vũ Văn Luân cho biết: "Hàng năm có rất nhiều giải bóng đá cộng đồng do chính những người con đất Việt yêu bóng đá đứng ra tổ chức, nhưng mới chỉ dừng lại ở giải phong trào. Đây là một trong những giải có quy mô và nằm trong hệ thống tổ chức của một Hiệp Hội. Qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi giao lưu, gắn kết, học hỏi và cháy hết mình vì niềm đam mê bóng đá không chỉ cho cộng đồng người Việt Nam tại khu vực mà còn để lại hình ảnh đẹp cho bạn bè quốc tế và những người bạn Nhật Bản tại đây".

Kết quả, sau hơn 10 giờ thi đấu liên lục với 31 trận đấu diễn ra trên 4 sân cỏ, danh hiệu vô địch đã thuộc về đội FC Kachitai, giải nhì thuộc về độ Hà Tĩnh FC, hai đội đồng hạng ba là Newhouse FC và Ohashi FC và một giải phong cách thuộc về đội Oitashi club.

Về phần thưởng cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất giải là Trần Quang Luân, đội FC Kachitai, vua phá lưới thuộc về cầu thủ Đỗ Trọng Phú của Hà Tĩnh FC, thủ môn xuất sắc nhất là Lê Hải Huy của đội Newhouse FC.

Giải đã kết thúc tốt đẹp, để lại trong lòng cổ động viên, vận động viên ấn tượng sâu sắc. Các cầu thủ của các đội đều mong muốn giải sẽ diễn ra thường niêm để bà con người Việt Nam tại đây có một sân chơi vui vẻ, đoàn kết.

Xem thêm một số hình ảnh của giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày 25/9 vừa qua:

Người Việt "cháy hết mình" tại giải bóng đá cộng đồng ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Người Việt "cháy hết mình" tại giải bóng đá cộng đồng ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Người Việt "cháy hết mình" tại giải bóng đá cộng đồng ở Nhật Bản - Ảnh 5.

Người Việt "cháy hết mình" tại giải bóng đá cộng đồng ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Người Việt "cháy hết mình" tại giải bóng đá cộng đồng ở Nhật Bản - Ảnh 7.

Người Việt "cháy hết mình" tại giải bóng đá cộng đồng ở Nhật Bản - Ảnh 8.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem