Người vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao là ai?

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 20/10/2020 09:39 AM (GMT+7)
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao.
Bình luận 0

Cụ thể, tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao công bố Quyết định số 1811/QĐ-CTN, ngày 14/10/2020 của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Dũng - Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả quá trình công tác của ông Nguyễn Quang Dũng tại các cấp Kiểm sát.

bo-nhiem-pho-vien-truong-vksndtc.jpeg

Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế Nguyễn Quang Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao luôn quan tâm đến công tác cán bộ, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có chất lượng, hiệu quả.

Trước yêu cầu ngày càng cao của các đạo luật mới về tư pháp, vị lãnh đạo VKSND tối cao đề nghị ông Nguyễn Quang Dũng với trọng trách, cương vị mới cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, chống lại cái sai; đoàn kết cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Cũng tại buổi lễ, tân Phó Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát nhân dân và các cấp Kiểm sát đã từng công tác.

Ông Dũng cũng hứa tiếp tục rèn luyện, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ở Vụ 3, trước khi ông Dũng được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, một lãnh đạo khác của Vụ này cũng được điều động, bổ nhiệm về TP.Hà Nội.

Cụ thể, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đào Thịnh Cường – Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND tối cao giữ chức Viện trưởng VKSND TP.Hà Nội.

Theo quyết định số 88 bổ nhiệm ông Cường của Viện trưởng VKSND Lê Minh Trí, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem