nguồn vốn
-
Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm 20 dự án đầu tư vào khu công nghiệp
Năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm 20 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng khoảng 500 triệu USD và 1.000 tỷ đồng.
-
Điện Biên: Lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Điện Biên đã lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn, chương trình, dự án trong xây dựng NTM. Sau 10 năm (từ 2011 - 2020), tỉnh Điện Biên đã huy động được 17.000 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM.
-
Khơi thông vốn cho nông nghiệp
Tại sao cơ chế, chính sách có, nguồn tiền sẵn, công nghệ cũng đã kích hoạt, nhưng dòng vốn tín dụng cho nông nghiệp vẫn chưa chảy vào nông nghiệp như kỳ vọng?
-
Bài 3: Nên trao quyền thực hiện bảo hiểm rủi ro nông nghiệp cho hợp tác xã
TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, hình thức mà các nước đang dùng tôi thấy phù hợp với Việt Nam là giao cho hợp tác xã quyền thực hiện bảo hiểm tương hỗ cho các xã viên để tương trợ cho nhau.
-
Đề nghị trả lại hàng nghìn tỷ đồng vốn vay ODA: Không thể chỉ đổ lỗi cho Covid-19
Trước đề nghị giảm hơn 4.717 tỷ đồng kế hoạch vốn vay ODA từ các bộ, ngành, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành cần rút kinh nghiệm khi xây dựng kế hoạch năm 2021 và các năm sau.
-
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lại đứng trước nguy cơ lỡ hẹn
Nguồn vốn tính dụng ngân hàng (chiếm hơn 50% tổng vốn dự án Cao tốc BOT Trung Lương - Mỹ Thuận) đang vướng mắc về thủ tục chưa giải quyết xong, nguy cơ dẫn đến nguồn vốn tín dụng có thể không giải ngân kịp.
-
Vốn FDI vào bất động sản giảm mạnh
Vốn đầu tư vào bất động sản chỉ bằng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.
-
"Khẩu vị" của nhà đầu tư được tiết lộ qua nguồn vốn ngoại
4 tháng đầu năm, lượng vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản qua góp vốn, mua cổ phần hơn 562 triệu USD, tăng 131% so với cùng kỳ 2018 và tăng gần 3 lần so với cùng kỳ 2017.
-
Tiếp vốn trồng rau, nuôi bò, nông dân thu nhập tăng 3 lần
“Được vay vốn Quỹ HTND, các thành viên trong tổ hợp tác đã đầu tư trồng các loại rau màu. Trung bình mỗi ha trồng màu cho lợi nhuận 100 triệu đồng/năm, tăng gấp 3-4 lần so với độc canh cây lúa” – Đó là chia sẻ của ông Huỳnh Văn Hữu - Tổ trưởng THT trồng màu ấp Ngãi Phú 1, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh.
-
Nhân rộng mô hình “5 cùng” từ đồng vốn của Hội
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp ở Điện Biên đã có vốn đầu tư liên kết sản xuất và có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.