Nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp bị đề nghị 30 năm tù

Thứ ba, ngày 15/06/2010 08:10 AM (GMT+7)
(NTNN) - Hôm qua 14-6, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị hội đồng xét xử dành mức án tù chung thân cho “cò” đất Phạm Thị Tuyết Lan (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty An Hội).
Bình luận 0

Bị cáo Trần Kim Long – nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp, bị đề nghị 30 năm tù, liên quan đến 3 tội danh “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng người khác để trục lợi”.

Cùng bị truy tố về các tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và “Đưa hối lộ” như bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan, bị cáo Dương Công Hiệp (nguyên Phó phòng Quản lý đô thị Gò Vấp) bị đề nghị 15 - 18 năm tù. Bị cáo Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn) bị đề nghị 16 - 18 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và 14 - 15 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Bị cáo Hồ Tùng Lâm (nguyên Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn) bị đề nghị 20 - 22 năm tù cho cả hai tội danh “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”.

Mức án 15 - 17 năm tù mà công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tính - nguyên Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Gò Vấp, liên quan đến tội “Nhận hối lộ”. Cuối cùng, Nguyễn Minh Hoàng bị đề nghị 5 - 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đại diện Viện KSND, trong vụ án này bị cáo Lan là người chủ động câu kết với Dương Công Hiệp để hùn tiền thu gom, sang nhượng đất trái pháp luật, nhằm thu lợi bất chính tổng cộng hơn 16,6 tỷ đồng. Hiệp được Lan chia lợi nhuận 3 tỷ đồng và cùng với Lan đưa hối lộ trực tiếp cho Lê Minh Châu 1 tỷ đồng. Lan cùng Hiệp đưa cho Châu 1,12 tỷ đồng, thông qua Hiệp đưa cho Trần Kim Long 400 triệu đồng. Tổng cộng, Lan đã đưa hối lộ cho các nhân vật liên quan trong vụ án này số tiền lên tới 2,52 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem