Nguyên Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị khai trừ khỏi Đảng

PV Thứ năm, ngày 04/08/2022 16:35 PM (GMT+7)
Nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) Phạm Hồng Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long (giai đoạn 2016-2020) bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.
Bình luận 0

Theo trang thông tin điện tử của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, mới đây Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông  Phạm Hồng Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long (giai đoạn 2016-2020).

Nguyên Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị khai trừ khỏi Đảng - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) Phạm Hồng Hà bị khai trừ khỏi Đảng. Ảnh Báo Quảng Ninh

Ông Phạm Hồng Hà đã có những vi phạm, khuyết điểm: Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; làm trái quy định của Nhà nước về đấu thầu, quản lý đầu tư; bản thân và một số cán bộ, nhân viên thuộc quyền bị xử lý hình sự. 

Vi phạm của ông Phạm Hồng Hà gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, giảm sút uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nơi ông công tác.

Trước đó vào ngày 14/5, cơ quan tố tụng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hạ Long về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ."




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem