Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Điện Biên

Vinh Duy Thứ năm, ngày 15/10/2020 09:25 AM (GMT+7)
Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội lần thứ XIV, Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã bầu 52 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh. Tại kỳ họp thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Thắng, được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa XIV.
Bình luận 0

Tại kỳ họp thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Mùa A Sơn, Lê Thành Đô giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Điện Biên. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy gồm 11 người, ông Nguyễn Sỹ Quân được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy khóa XIV nhiệm Kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại lễ ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại lễ ra mắt BCH Khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy khẳng định: Để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 mà Đại hội đặt ra, đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14, chúng tôi xin hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo và nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế; Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những khóa trước. 

Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định tại Đại hội sẽ lãnh đạo BCH kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ rõ trong Đại hội. Quyết tâm đổi mới cả nhận thức và hành động; phát huy nội lực, mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tân Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng 47 tuổi, quê quán thành phố Hà Nội, là tiến sĩ tài chính - lý thuyết tiền tệ. Trước khi trở thành Bí thư tỉnh ủy Điện Biên, ông Thắng từng kinh qua nhiều chức vụ như: Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy Điện Biên Khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong ngày 15/10, Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung: Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc; Thảo luận thông qua các nghị quyết Đại hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem